Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2017

(PLO) - “Lễ hội Văn hóa &Ẩm thực Việt Nam- Hàn Quốc 2017" diễn ra từ ngày 27-29/10 tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với nhiều hoạt động đa dạng.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2017

Khán giả sẽ được gặp gỡ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của hai nước hiện nay.

Ngày thứ nhất của lễ hội sẽ có chương trình Đại nhạc hội EDM Party với sự tham gia của Soobin Hoàng Sơn và các DJ nổi tiếng của Việt Nam. Ngày 28/10 khán giả sẽ gặp gỡ ca sỹ Noo Phước Thịnh, nghệ sỹ Hàn Quốc Haha và diễn viên Lee Kwang Soo. Điểm nhấn của chương trình biểu diễn ngày 28/10 là nghệ sỹ Haha sẽ cùng biểu diễn với nhóm Skull.

Ngày cuối cùng của Lễ hội, 29/10, khán giả sẽ được thưởng thức sân khấu cổ điển của Kim Dong Kyu - giọng nam trung nổi tiếng Hàn Quốc và cùng xem phim tại rạp Lotte Cinema.

Ngoài ra, tại cuộc thi Master Chef Việt - Hàn, đầu bếp Lee Won Il sẽ tham gia dạy nấu ăn và tham gia ban giám khảo chấm điểm. Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Hàn - Việt tổ chức tại Lễ hội năm nay dự kiến thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Hà Nội.

Lễ hội nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt – Hàn thông qua hoạt động quảng bá và giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa hai quốc gia, dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (KOPIA), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức.

Hiện nay đã có 70 gian hàng của các doanh nghiệp và nhà hàng Hàn Quốc đăng ký tham gia Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc. Trong đó có nhiều hãng thực phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc như Binggrae, Nongshim, Miwon, Chonggak house, Chungjungwon, Samyang food, Faldo, Dongwon...giúp quan khách tiếp cận được nhiều sản phẩm thực phẩm đa dạng. Ngoài ra, như những năm trước, Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (KOPIA) sẽ có gian hàng quảng bá Kimchi truyền thống của Hàn Quốc và tổ chức hoạt động trải nghiệm muối Kimchi.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm Hanbok, thu hút sự quan tâm và yêu mến của các bạn trẻ Việt Nam. Đặc biệt, Lễ hội còn quảng bá nông sản đặc trưng của các địa phương ở Hàn Quốc như gian hàng của thành phố Ansung, Hamyang. Các hãng hàng không như Jeju Air, EastarJet sẽ tài trợ vé máy bay Việt Nam - Hàn Quốc trong phần bốc thăm trúng thưởng.

 

Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt - Hàn ngày càng thu hút được nhiều khách tham quan, riêng số lượng khách tham quan Lễ hội năm ngoái đã đạt hơn 100.000 người.