88 thủ khoa xuất sắc năm 2018 sắp được Hà Nội vinh danh

(PLO) - Dự kiến vào ngày 8/10 tới, Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2018.
Hình ảnh tại lễ tuyên dương năm 2017
Hình ảnh tại lễ tuyên dương năm 2017

Thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (2/10), Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, ngày 30/9 vừa qua, Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc đã họp, xét chọn được 88 thủ khoa xuất sắc để tôn vinh. Hiện, danh sách các thủ khoa xuất sắc được đề nghị tôn vinh đã được trình để UBND TP duyệt.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, 88 thủ khoa dự kiến sẽ được tuyên dương không chỉ xuất sắc về thành tích học tập mà còn còn là những người có phẩm chất đạo đức tốt. Trong số này có 5 em là thủ khoa kép, tức vừa là thủ khoa đầu vào vừa là thủ khoa đầu ra. Có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý, trong số 88 thủ khoa dự kiến được tuyên dương có 56/88 em là nữ (chiếm 63,63%). 

Vẫn theo bà Chu Hồng Minh, tỉ lệ các thủ khoa dự kiến được tôn vinh là Đảng viên, cán bộ đoàn tiêu biểu khá cao. Cụ thể, có 47 thủ khoa xuất sắc là Đảng viên được kết nạp từ trong trường, 23 thủ khoa là cán bộ đoàn tiêu biểu từng giành được nhiều giải thưởng của đoàn đội như Sao Tháng Giêng…

Theo Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, nếu tính cả năm nay, tổng số thủ khoa được TP Hà Nội tôn vinh là 1.705 thủ khoa. 

Theo thống kê được Sở Nội vụ Hà Nội công bố vào năm 2017, đã có 186 thủ khoa xuất sắc được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan của TP. 156 người trong số này hiện vẫn đang công tác tại các cơ quan của TP. 

Đọc thêm