Bé trai tử vong bất thường ở trường mầm non

(PLO) - Sau khi ngủ trưa, không thấy bé H tỉnh dậy, cô giáo kiểm tra thì thấy bé trai đã tử vong.
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Ngày 10/12, thông tin từ UBND thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non thị trấn Thọ Xuân.

Trước đó, sáng cùng ngày, cháu H. được bà nội đưa đến trường. Trước khi về, bà nội có gửi cho cô giáo chủ nhiệm gói thuốc và nhờ nếu cháu sốt thì cho uống giúp.

Nhiều lần kiểm tra nhưng không thấy bé H có biểu hiện sốt nên giáo viên không cho cháu uống. Đến giờ ăn trưa, cô giáo cho cháu ăn cơm bình thường rồi đi ngủ. Trong lúc ngủ, cô giáo kiểm tra và thấy bé H vẫn bình thường.

Đến khoảng 13h45, cô giáo đánh thức trẻ và đi cất gối nhưng không thấy cháu H. dậy. Lúc này, mặt cháu đã tím tái nên cô lập tức đưa cháu sang trạm y tế rồi đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu.

Tại đây, được các bác sĩ đã cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Sự việc nhanh chóng được nhà trường báo cáo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng đã chỉ đạo nhà trường kiểm tra bữa ăn trưa và theo dõi toàn bộ các cháu học sinh xem có dấu hiệu bất thường nào không. Tuy nhiên, tất cả học sinh đều an toàn và được gia đình đón về.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm