Chế độ nghỉ ‘để yêu đương’ dành cho giáo viên độc thân

Một trường THCS ở Hàng Châu, Chiết Giang, cho phép giáo viên độc thân và chưa con cái mỗi tháng được nghỉ 2 lần nửa ngày để dành thời gian giải quyết chuyện tình cảm, theo Dushi Kuaibao hôm 16/1.
Chế độ nghỉ ‘để yêu đương’ dành cho giáo viên độc thân
Bên ngoài Trường THCS thực nghiệm Đinh Lan. Chụp từ SCMP
Bên ngoài Trường THCS thực nghiệm Đinh Lan. Chụp từ SCMP

Trường THCS thực nghiệm Đinh Lan ở miền đông Trung Quốc vừa giới thiệu một loạt các chính sách nghỉ phép mới dành cho giáo viên nhà trường, với hy vọng có thể giúp họ dỡ bỏ áp lực vì làm việc quá sức.

Bên cạnh các chế độ “nghỉ dành cho gia đình”, “kỳ nghỉ hạnh phúc”, các giáo viên độc thân và những người lập gia đình nhưng chưa có con cái được phép đăng ký nghỉ để tìm kiếm tình yêu và hâm nóng tình cảm.

Tất nhiên, việc xin nghỉ phép dạng này phải thỏa mãn điều kiện là không cản trở công tác giảng dạy.

Khoảng 40% số giáo viên trong trường vẫn chưa có gia đình riêng và đây là chế độ ưu tiên cho nhóm này, với mục đích chính là cho phép họ có thời gian yêu đương hoặc dành thời gian cho riêng mình.

Giáo viên tại Trung Quốc được phép nghỉ ăn lương trong năm, nhưng các chế độ nghỉ khác tùy theo nhà trường quyết định.

Đọc thêm