Khi nào có kết luận về sai phạm trong thi THPT Quốc gia 2018?

(PLO) - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, cơ quan Công an vẫn đang quá trình điều tra. Khi có kết luận, sẽ xác định rõ họ tên cụ thể các thí sinh sai phạm, nếu đến mức độ hủy kết quả thi, Bộ yêu cầu huỷ.
Khi nào có kết luận về sai phạm trong thi THPT Quốc gia 2018?

Năm học mới sắp bắt đầu nhưng vẫn chưa có kết luận về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia tại Hoà Bình, Sơn La vừa qua.

Trước câu hỏi của báo giới về thời điểm có kết quả và việc xử lý những sinh viên sai phạm, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, hôm nay, 30/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang quá trình điều tra.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an xử lý. Khi có kết luận, sẽ xác định rõ họ tên cụ thể các thí sinh sai phạm, thực hiện theo quy chế. Nếu đến mức độ hủy kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu huỷ cũng như yêu cầu các trường đại học không tiếp nhận các em này", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nói.

Đọc thêm