Bộ trưởng Bộ GTVT ra 'tối hậu thư' cho dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(PLO) - Ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm việc với đại diện lãnh đạo 3 tỉnh, thành có dự án đường cao tốc đi qua, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với đại diện 3 tỉnh thành có cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đi qua.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với đại diện 3 tỉnh thành có cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đi qua.

Báo cáo trước Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận Quảng Nam dài gần 92km. Đến thời điểm hiện tại, trên tuyến chính của dự án đã hoàn thành công tác GPMB. 

Tuy nhiên, các tuyến đường ngang và đường gom dân sinh vẫn còn một số tồn tại trong công tác GPMB. Một số nhà cửa của dân bị nứt, bồi lấp đất sản xuất do đơn vị thi công gây ra vẫn chưa được chủ đầu tư và nhà thầu thi công khắc phục kịp thời. Cụ thể, ở Quảng Nam, dự án này đã làm 250 căn nhà bị nứt, 20/42 vị trí ảnh 68.000m2 đất nông nghiệp phải bồi lấp, 57 đường ngang- đường gom tồn tại chưa thi công, 38 đường ngang- đường gom vướng giải phóng mặt bằng và 122 đoạn hàng rào.

Trong khi đó, theo đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, dự án cao tốc đã làm 226 hộ dân ở tỉnh Quảng Ngãi bị nứt nhà, có 42 đường ngang- đường gom tồn tại chưa thi công, 10 đường ngang- đường gom vướng giải phóng mặt bằng.

Bộ trưởng đi thị sát dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi
Bộ trưởng đi thị sát dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

Còn tại TP. Đà Nẵng vẫn còn hơn 30 trường hợp chưa nhận đền bù để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường nối với Quốc lộ 14B.

Sau khi lắng nghe toàn bộ thông tin báo cáo trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi phải gấp rút đưa công trình vào vận hành vào ngày 2/9 tới. “Nếu đến ngày 2/9, đường cao tốc đầu tiên ở miền Trung vẫn chưa thông tuyến, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm với Bộ GTVT”, Bộ trưởng yêu cầu.

Trước đó vào chiều 2/8, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp kiểm tra tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cụ thể, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đã có mặt trên tuyến cao tốc đoạn qua thôn Phú quý 3, xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tại đây, Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thế đã đặt ra hàng loạt câu hỏi chất vấn chủ đầu tư dự án rằng, Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam hứa đến 31/7/2018 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến mà đến nay vẫn chưa thông xe?, Công ty hứa đến 30/9 thông xe có chắc không?, Bao nhiêu tiền của đổ vào đây rồi mà giờ chưa vận hành được là sao? Đến bao giờ mới khánh thành?... 

“Cần tập trung đẩy mạnh thi công. Bình thường 50 đội thi công, nay tăng lên 100 đội. Phải tập trung làm chứ kéo dài, đâu có được. Đặc biệt phải làm đường dân sinh dọc theo trục đường cao tốc. Phải phối hợp với địa phương thống nhất chỗ nào làm, chỗ nào không làm bởi mấy cái đó liên quan đến dân” Bộ trưởng Thể nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có chiều dài 140km (qua địa phận TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 5/2013 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Đọc thêm