Chưa chính thức vận hành, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã xảy ra va chạm giao thông

(PLO) - Tối 7/8, Công an huyện Hòa Vang cho biết, đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.
Hiện trường vụ va chạm giao thông trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi
Hiện trường vụ va chạm giao thông trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, tại km số 7 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ô tô khách BKS  29B - 050.86 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Khi đến địa điểm trên, va chạm với xe bồn rửa đường cao tốc mang BKS 29C - 287.77 chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, 2 xe hư hỏng, trong đó ô tô khách bị hư hỏng ở phần đầu bên phải. Tuy vụ va chạm không có thiệt hại về người nhưng 50 hành khách trên xe một phen hú vía. 

Sau khi va chạm giao thông xảy ra, Cảnh sát giao thông thành phố và Công an huyện Hòa Vang có mặt tại hiện trường để điều hòa giao thông và tiến hành điều tra vụ việc. Các phương tiện ô tô tiếp tục lưu thông qua lại ngay sau đó.

Được biết, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có chiều dài 140km (qua địa phận TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 5/2013 và dự kiến ngày 31/7/2018 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Tuy nhiên, đến nay do nhiều vướng mắc vẫn chưa thông xe. Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi phải gấp rút đưa công trình vào vận hành vào ngày 2/9 tới. Nếu không đúng hẹn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm với Bộ GTVT.

Đọc thêm