Đèo Bảo Lộc ách tắc gần 20km vì sạt lở đất

(PLVN) - Vụ sạt lở tại Km 104, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khiến tình trạng ách tắc giao thông gần 20 km.
Hiện trường sạt lở đất nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh Người lao động
Hiện trường sạt lở đất nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh Người lao động

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 19/6, tại Km 104, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bất ngờ hàng chục tấn đất, đá từ phía taluy dương đổ, sạt ra hết hai làn đường, kéo dài khoảng 30m.

Vụ sạt lở khiến các phương tiện cả hai chiều không thể lưu thông, bị ách tắc cục bộ, xếp hàng dài gần 20km.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc đã huy động 4 xe máy xúc cùng hàng chục công nhân giải phóng hiện trường. Ở 2 đầu đèo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai cũng được huy động để điều tiết giao thông.

Trước đó, tại khu vực này, mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 18 đến rạng sáng 19/6 và gây ra sạt lở. Rất may, vụ sạt lở không gây thương vong về người.

Đọc thêm