Hành trình khó hiểu của xe khách đâm chết 7 người đưa tang ở Vĩnh Phúc

(PLVN) -Lãnh đạo GTVT Vĩnh Phúc cho biết, qua kiểm tra xác định xe khách BKS 27B - 003... của Công ty Long Giang (Điện Biên) chưa về đến bến xe Lập Thạch (điểm đến) trước khi tai nạn giao thông xảy ra.

 

Hành trình khó hiểu của xe khách đâm chết 7 người đưa tang ở Vĩnh Phúc

Trả lời với Báo Giao thông, ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc thông tin thêm, vị trí xe khách gây tai nạn cách bến xe Lập Thạch khoảng vài chục km, thời điểm xảy ra TNGT, xe này chưa về đến bến xe Lập Thạch và theo lộ trình được cấp phép, xe này đang chạy sai lộ trình lúc đó.

"Theo cấp phép, xe khách BKS 27B - 003.43 xuất bến từ Lập Thạch về Điện Biên vào 16h30 các ngày. Trước khi xảy ra tai nạn, xe khách này chưa vi phạm quy định nào về xuất bến hay điều kiện an toàn kỹ thuật của xe trước khi xuất bến", ông Sơn nói.

Mặt khác, quá trình từ Điện Biên về Lập Thạch, khi về gần đến bến xe Lập Thạch, xe khách này đã không vào bến mà quay đầu đi theo lộ trình khác và gây ra tai nạn.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng bến xe khách Điện Biên cho biết, chiều 26/3, xe khách BKS 27B - 003.43 đóng dấu xuất bến lúc 17h15 theo đúng thời điểm được cấp phép và lời khai tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976), trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, như PLVN đưa tin, tại ngã tư Quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, xe ô tô khách BKS 27B - 003.43 đã lao thẳng vào đoàn người đưa đám tang khiến 10 người thương vong.

Đọc thêm