Liên quan đến BOT Ninh An: Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư

(PLO) -Ngay khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định về giải pháp xử lý tình trạng căng thẳng tại trạm thu phí BOT Cai Lậy thì tại một số trạm thu phí lại xuất hiện tình trạng lái xe dùng tiền mệnh giá thấp mua vé, gây ùn tắc giao thông, thậm chí trạm thu phí BOT Ninh An (đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh An, tỉnh Khánh Hòa) hôm 4/12 đã phải xả trạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng để đảm bảo lưu thông trên quốc lộ 1A.
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An gây kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1, trưa 4/12
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An gây kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1, trưa 4/12

Sáng qua (5/12), UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Ninh Hòa là Công ty Cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa, yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp điều tiết giao thông, tránh ách tắc quốc lộ 1A, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế  cho biết đã xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm thu phí  BOT Phước Tượng - Phú Gia, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phú Lộc và Công an Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc nắm tình hình. Hiện hoạt động của trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia vẫn diễn ra bình thường, chưa thấy tái diễn việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé.

Đọc thêm