Nguyên nhân loạt xe máy bị thủng săm trên đường cao tốc qua Bắc Ninh

(PLO) - Trưởng công an TP Bắc Ninh cho biết đã xác định được nguyên nhân hàng chục xe máy và ô tô bị dính đinh trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, đoạn qua TP Bắc Ninh.
Nguyên nhân loạt xe máy bị thủng săm trên đường cao tốc qua Bắc Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 6/9, một số người dân phản ánh đoạn đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội theo hướng từ cầu Như Nguyệt (phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) về Hà Nội, có hàng trăm chiếc xe máy bị thủng săm.

Ghi nhận tại hiện trường, số lượng đinh được trên đường rất nhiều, có cả loại đinh chuyên dụng để găm vào bánh xe.

“Khi gọi vào số điện thoại vá xe ghi trên lan can vệ đường, ít phút sau có người mang đồ nghề ra sửa nhưng lấy giá vá mỗi chiếc săm xe máy từ 180.000 đến 250.000 đồng, mỗi miếng vá giá 50.000 đồng”, chủ một chiếc xe bị thủng săm bức xúc chia sẻ.

Loại đinh găm vào xe máy trên đoạn đường cao tốc
Loại đinh găm vào xe máy trên đoạn đường cao tốc

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử lực lượng đi điều tra xác minh vụ việc.

Bước đầu xác định đinh được rải từ Khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Ninh) sang địa phận tỉnh Bắc Ninh, kéo dài gần 10km.

Sáng 7/9, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định số đinh rải ra đường do một tài xế xe tải chở phế liệu bất cẩn làm vật liệu bị rơi vãi ra đường khiến hàng trăm xe ô tô và xe máy bị thủng xăm.

Tại CQĐT, tài xế xe tải khai nhận đi mua phế liệu của nhà máy sản xuất ốc vít, mái tôn ở khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang), bỏ vào thùng phi và chở sang Bắc Ninh để tái chế lại. 

Khi đi đến đoạn đường cầu Như Nguyệt không may thùng phi đựng phế liệu bị đổ ra sàn xe và lọt qua khe của sàn xe rơi xuống đường. Lái xe bất cẩn không phát hiện ra thùng phi bị đổ.

“Tại cơ quan công an, lái xe gửi lời xin lỗi đến người dân và xin khắc phục hậu quả.  Chúng tôi sẽ xử lý lái xe theo quy định của pháp luật”, Đại tá Vị thông tin.

Đọc thêm