Ô tô giường nằm chở hàng chục khách bốc cháy dữ dội

(PLVN) - Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội sau đó lan vào tiệm vá lốp ven đường.
Xe khách bốc cháy trên QL1A trong đêm (ảnh FB Trần Xuân Ánh).
Xe khách bốc cháy trên QL1A trong đêm (ảnh FB Trần Xuân Ánh).

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 22/3, chiếc xe giường nằm  72B - 018.xx do tài xế Đỗ Thế Anh (43 tuổi, ngụ tại Bắc Giang) điều khiển theo hướng Bắc - Nam. 

Đến đoạn qua địa bàn xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), tài xế phát hiện xe có sự cố nên tấp vào lề kiểm tra.

Zing thông tin, chiếc xe vừa dừng thì phần đuôi bốc cháy. Những hành khách vội vàng rời khỏi xe, cùng người dân dùng nước dập lửa. 

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy lan vào tiệm vá lốp bên đường.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau gần 2 giờ, đám cháy được dập tắt.

Chiếc xe chở khoảng 50 hành khách là lao động biển từ Nha Trang và Vũng Tàu, VOV đưa tin

Vụ hỏa không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách cùng tiệm vá vỏ bị lửa thiêu cháy, thiệt hại nặng. 

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm