Ô tô tải lao từ phà xuống sông, bố không cứu nổi con trai 16 tuổi

Xe tải đậu trên phà bất ngờ cắm đầu xuống sông Hậu, tài xế bị thương cố tung cửa cabin cứu con trai 16 tuổi thoát thân nhưng bất thành.
Chiếc phà xảy ra sự cố ôtô tải trôi xuống sông. Ảnh: An Phú.
Chiếc phà xảy ra sự cố ôtô tải trôi xuống sông. Ảnh: An Phú.

Rạng sáng 17/1, ông Huỳnh Thanh Sơn (50 tuổi, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) lái ôtô tải chở con trai 16 tuổi cùng các loại trái cây qua phà Châu Giang đi TP Châu Đốc để bán. Khi phà vừa rời bến, xe tải (đã tắt máy) bất ngờ lao về trước, ủi bung móc rào sắt rồi cắm đầu xuống sông Hậu.

Bị kẹt trong cabin, ông Sơn cố tung cửa đưa con trai thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do bị thương và đuối sức, người cha không đủ sức đưa được con vào bờ, trong khi nam thiếu niên không biết bơi nên bị nước cuốn trôi.

Gần 16h cùng ngày, ông Trịnh Tấn Phước - Giám đốc Xí nghiệp phà Tân Châu (thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang) cho biết lực lượng cứu hộ đã trục với được ôtô tải lên bờ và đang tìm kiếm thi thể nạn nhân.

"Trên phà đầy đủ phao cứu sinh, lúc đó có người ném xuống sông nhưng có thể nước chảy mạnh, nạn nhân không vớ kịp", ông Phước nói.

Ngành chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm