Ô tô tông tử vong 3 cháu bé đi xe đạp điện

(PLVN) - Đang lưu thông trên đường, xe đạp điện chở 3 cháu bé bị xe ô tô 7 chỗ đâm tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 trẻ em bị tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 9/7, 3 cháu gồm: N.T H. (12 tuổi); N.T. D (12 tuổi) và T.H.Đ (4 tuổi) đi xe đạp điện trên đường tỉnh lộ 11 cũ (nay là ĐH 124), hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam.

Khi đến địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, xe đạp chở 3 cháu bị xe ô tô mang BKS: 30E  – 413.82 tông mạnh từ phía sau.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm xe ô tô, ba cháu bé tử vong tại chỗ.

Tài xế ô tô là anh Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 2 người đi trên xe ô tô đã đến trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện. 

Theo Thanh Niên, kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế, cơ quan chức năng xác định trong máu tài xế Tùng không có nồng độ cồn.

Ba nạn nhân trong vụ tai nạn có quan hệ họ hàng với nhau.

Lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm