Tài xế say xỉn tự đâm đổ cổng chùa

(PLVN) - Tài xế xe tải bất ngờ mất lái húc đổ cổng chùa Ngòi (phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội).
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h45’ đêm 22/1, chiếc xe ô tô bán tải mang biển số 29C - 754.xx lưu thông trên đường Ngô Quyền (phường Quang Trung, hướng đi đường Tố Hữu). Khi đến gần khu vực chùa Ngòi bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào cổng chính của ngôi chùa.

Thanh Niên thông tin, vụ việc khiến chiếc xe bán tải bẹp rúm đầu, kính chắn gió trước bị vỡ, tài xế bị xây xát nhẹ. Toàn bộ bức tường bên phải của cổng gỗ bị húc đổ, cổng chùa Ngòi kết cấu bằng gỗ cũng bị đâm đổ nghiêng, nhiều phần gỗ trên mái rơi xuống đường.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thanh niên lái xe gây tai nạn có biểu hiện bất thường, say xỉn. Sau khi gây ra sự việc, người này ra khỏi xe và chửi bới loạn xạ khiến người dân xung quanh bất bình, báo Nhân đạo đưa tin.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tài xế được xác định là Vũ Thế Mạnh (37 tuổi, trú tại đường Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo tiết lộ của một cán bộ đội Điều tra tổng hợp, công an Quận Hà Đông “Tài xế tự gây tai nạn. Thời điểm lái xe gây tai nạn, tài xế này có sử dụng rượu bia. Rất may vụ việc không khiến ai bị thương"./.

Đọc thêm