Tài xế xe tải 'phê' ma túy gây tai nạn, 1 người chết, 7 người bị thương

Phát hiện chiếc xe tải di chuyển không bình thường, tài xế xe 7 chỗ đã lái xe vào sân một nhà dân bên đường để tránh, nhưng vẫn bị xe tải tông vào khiến 8 người trên ô tô 7 chỗ thương vong.

Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng Công an xã Hóa Trung (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết, 7 người bị thương.

Theo ông Thủy, vào khoảng 1h ngày 24/3, một chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ mang BKS 12A-014.64 do tài xế Nguyễn Đình Tuấn (41 tuổi, trú tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 1B, hướng Thái Nguyên-Lạng Sơn.

Khi xe đi tới km10+500 quốc lộ 1B, đoạn qua xã Hóa Trung (huyện Đồng Hỷ), tài xế Tuấn phát hiện chiếc xe tải mang BKS 98C-098.84 do tài xế Nguyễn Văn Khoản (24 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), điều khiển theo hướng ngược lại có biểu hiện mất lái, di chuyển không bình thường.

Tài xế xe tải dương tính ma túy gây tai nạn, 8 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người thương vong.

Ngay lập tức, tài xế Tuấn đã điều khiển ô tô 7 chỗ di chuyển nhanh vào sân một nhà dân ven đường, cách mặt đường quốc lộ khoảng 3 m để tránh va chạm nhưng chiếc xe tải vẫn lao vào húc đổ một cây lớn và tông đúng vào xe của ông Tuấn.

Cú tông quá mạnh vào xe 7 chỗ đã khiến cả 8 người ngồi trên xe bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, 1 cháu nhỏ quốc tịch Hàn Quốc khoảng 1 tuổi đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó để bảo vệ hiện trường.

Tài xế xe tải dương tính ma túy gây tai nạn, 8 người thương vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Lãnh đạo công an huyện huyện Đồng Hỷ cho biết: "Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tài xế xe tải dương tính với ma túy".

Ông Tân Hoàng Long, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, cho biết vụ tai nạn khiến cả 8 người trên xe 7 chỗ bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 cháu bé đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. 7 người còn lại sức khỏe đã dần ổn định, 4 người đã được ra viện, 3 người còn lại, trong đó có cả tài xế xe 7 chỗ, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Đọc thêm