Truy tìm xe bồn kéo đổ cột điện khiến 3 người bị thương ở Hà Nội

(PLO) - Xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường kéo đổ 4 cột điện, 1 tủ điện khiến 3 người bị thương.
Hiện trường vụ việc. Ảnh Vietnamnet
Hiện trường vụ việc. Ảnh Vietnamnet

Thông tin ban đầu, khoảng 0h40 ngày 11/1 chiếc xe bồn (chưa rõ BKS) chạy trên khu vực Ngã Tư Sở (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bất ngờ vướng vào dây cáp viễn thông, kéo đổ 4 cột điện và 1 tủ điện.

Theo Vietnamnet thông tin, nhân chứng Nguyễn Văn Hùng (bảo vệ công trình trên đường Trường Chinh) cho biết: “Tôi đang trực thì nghe thấy tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy nhiều cột điện bị kéo đổ, 3 người đi xe máy bị thương còn tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường”. 

Còn anh Nguyễn Công Thuận (25 tuổi, quê Nghệ An) trao đổi với Thanh Niên: Khi chiếc xe kéo theo phần dây cáp, dây điện, nhiều tia lửa và khói bốc lên từ đống dây kèm nhiều tiếng nổ, anh Thuận đã dừng xe lại hô hoán mọi người chạy tới cùng dập lửa.

Nhiều phần cáp điện, bê tông từ cột điện vỡ vương khắp đường. Ảnh Thanh Niên
Nhiều phần cáp điện, bê tông từ cột điện vỡ vương khắp đường. Ảnh Thanh Niên

“Tài xế và phụ xe có xuống xe, tuy nhiên, họ gỡ phần dây điện vướng vào xe rồi điều khiển xe di chuyển ngay lập tức”, anh Thuận nói.

Tại hiện trường, 3 cột điện lớn cùng 1 cột điện nhỏ với gần 150m dây điện, cáp viễn thông đổ rạp xuống đường.

Lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã điều động 1 xe chữa cháy và hơn 10 chiến sĩ tới khắc phục sự cố.

Cột điện bị kéo đổ. Ảnh Thanh Niên
Cột điện bị kéo đổ. Ảnh Thanh Niên

Đọc thêm