Va chạm giao thông, xe chở dầu lao xuống vực đèo Hải Vân bốc cháy

(PLO) - Tối 20/12, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, tại km 907+ 100 đường đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 1 chiếc xe bồn chở dầu lao xuống vực bốc cháy, lái xe đã tử vong.
Hiện trường vụ xe chở dầu lao xuống vực đèo Hải Vân bốc cháy
Hiện trường vụ xe chở dầu lao xuống vực đèo Hải Vân bốc cháy

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h45 ngày 20/12. Thời điểm trên, xe bồn chở dầu BKS 38C -101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (ngụ Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển, chở trên xe Đào Trọng Minh, (SN 1984, ngụ Thạch Hà, Hà Tĩnh) chạy hướng Huế về hướng Đà Nẵng. 

Đến km 907+ 100 đường đèo Hải Vân, xe va chạm vào xe bồn chở dầu BKS 74K - 8945 do Nguyễn Hữu Tính (SN 1984, ngụ Tứ Hạ, Hương Trà, TT Huế) chạy hướng Đà Nẵng về hướng Huế. 

Sau cú va chạm xe ô tô bồn chở dầu BKS 38C- 101.72  lao xuống vực và bốc cháy. Lái xe Khanh tử vong.

Đến 18h cùng ngày hỏa hoạn tại khu vực tai nạn mới được dập tắt
Đến 18h cùng ngày hỏa hoạn tại khu vực tai nạn mới được dập tắt

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn đã huy động nhiều xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn không để hỏa hoạn gây cháy rừng tại khu vực taluy âm đường đèo, nơi chiếc ô tô bồn chở dầu bốc cháy. 

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường  trực tiếp chỉ đạo cứu hỏa, cứu nạn. CSGT phối hợp Công an phường Hòa Hiệp Bắc phong tỏa, không cho các phương tiện lên xuống đèo. 

Đến 18h, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng đã tìm và đưa thi thể tài xế Nguyễn Khanh về nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng. Phụ xe Đào Trọng Minh kịp thời nhảy ra khỏi xe lúc xe lao xuống vực nên chỉ bị thương nhẹ.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm