Xe khách Thái Bình lật nghiêng trên đường Hải Phòng, hành khách hoảng loạn

(PLO) - Khoảng hơn 14h hôm nay, 2/1, xe khách Hoàng Hà chạy tuyến Thái Bình - Quảng Ninh mang BKS 17B - 007.43 khi đang lưu thông trên QL10 thì bị lật nghiêng sau khi tránh  một xe mô tô, vụ việc rất may không gây thiệt hại về người.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, tài xế Phạm Xuân Trường điều khiển xe khách của Cty CP Hoàng Hà mang BKS 17B - 007.43 theo hướng Thái Bình đi Quảng Ninh,tại Km42 QL10 (đoạn qua cây xăng xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), bất ngờ một xe máy (chưa rõ BKS) băng cắt trước đầu xe.

Anh Trường lập tức đánh lái về phía giữa lòng đường, bánh xe khách chuyển hướng đột ngột đã va mạnh vào giải phân cách khiến xe bị lật nằm nghiêng.

Xe khách Hoàng Hà bị lật nghiêng
Xe khách Hoàng Hà bị lật nghiêng

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, vỡ tan phần kính phía trước đầu xe. 

"Rất may, sau khi bị lật, cả tài xế và một số hành khách có mặt trên xe đều thoát nạn trong gang tấc", Trung tá Bùi Quang Toàn, Trạm trưởng Trạm CSGT Quang Trung - Phòng CSGT, Công an TP. Hải Phòng thông tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong toả, điều tiết giao thông.

Đọc thêm