Xe lao xuống vực làm 3 người chết, 8 người trọng thương

Khoảng 15h ngày 30/3, xe khách Suzuki 7 chỗ biển Lạng Sơn chở tài xế và 10 hành khách từ khu vực biên giới về thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đến địa phận xã Thanh Lòa (huyện Cao Lộc) đã bị mất lái lao xuống vực.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các đơn vị chức năng và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng đòn gánh, dùng võng đưa người bị nạn ra ngoài.

Chiếc xe khách Suzuki 7 chỗ, thường được gọi là "su cóc", là phương tiện di chuyển thường thấy của người dân tỉnh Lạng Sơn đi các huyện miền núi. Tại hiện trường, chiếc xe nằm lật ngửa, bẹp dúm dưới vực sâu hơn 30 mét. 

Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định 3 người tử vong, 8 người còn lại bị thương nặng.

Tài xế Mè Văn Thưởng, người lái xe bị nạn trên cho biết do tránh xe đi ngược chiều nên xe khách đâm vào hòn đá, mất lái và lao xuống vực. Trong số 10 hành khách có 4 người trú tại huyện Than Uyên (Lai Châu). 

Nơi xảy ra tai nạn có địa hình quanh co, đồi núi nhiều khúc cua gấp, đường nhỏ hẹp vắng người qua lại. 

Tài xế Mè Văn Thưởng hiện chưa có giấy phép lái xe, cư trú phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Ngay trong chiều 30/3, toàn bộ nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. 

Vụ việc được tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm