Xe máy 'kẹp' 4 người lao xuống sông, hai thanh niên tử vong

(PLO) - Bốn người cùng đi trên một xe máy, đến đoạn cua gấp do không kịp quan sát đã lao xuống sông khiến hai nạn nhân tử vong.
Xe máy 'kẹp' 4 người lao xuống sông, hai thanh niên tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 12/8, 4 người gồm 3 nam, 1 nữ đi chung xe máy biển số Nam Định, di chuyển trên tuyến đường liên xã theo hướng từ Nga Trường đến Nga Liên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)

Khi đến khúc cua gần cầu Yên Hải (xã Nga Trường), xe máy mất lái lao thẳng xuống sông Hưng Long. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng Công an huyện Nga Sơn, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã tới hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đến 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người (1 nam và 1 nữ). 2 người còn lại được cứu sống, đưa lên bờ an toàn.

2 nạn nhân tử vong là anh Trần Chung Hiếu (2000, xã Yên Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và chị Hoàng Thị Yến (2004, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

2 nạn nhân bị thương Hoàng Văn Trường (SN 2000, xã Yên Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Phạm Văn Dương (SN 1998, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Đọc thêm