Suy thoái là đây!

(PLVN) - Một cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa bị bắt quả tang nhận tiền từ đối tượng đang bị thanh tra ở huyện Thiệu Hóa, nơi ông ta cùng đoàn thanh tra của tỉnh đang tiến hành công việc của mình tại đó. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Rõ ràng, đây là một vụ hối lộ có chủ đích và để dẫn đến hành vi này có sự dọa dẫm người mắc sai phạm đang bị thanh tra và nếu có tiền thì sai phạm đó sẽ được bỏ qua.

Đây là biểu hiện rõ nhất của sự suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, với chức năng của ngành thanh tra là làm rõ những sai phạm, đem lại sự trong sạch của bộ máy chính quyền, thế mà cán bộ thanh tra lại hành xử như tội phạm, làm đen tối thêm bộ máy. Nhận hối lộ, bỏ qua sai phạm, tiếp tục dấn sâu vào con đường sai phạm, phản bội lại nghề nghiệp của chính mình.

Một cán bộ thanh tra khác, công tác tại huyện Chư Păh (Gia Lai) cũng vừa bị bắt về hành vi "ăn" tiền của học sinh nghèo. Trước đây, ông ta là kế toán của Phòng Giáo dục huyện đã cùng các đồng phạm lập chứng từ giả chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng.

Cũng tại Phòng Giáo dục này đã dùng 3,1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo vùng khó khăn để mua sắm và tiếp khách. Đáng phải tức giận là một kẻ có hành vi phi luân như thế lại có thể chuyển công tác sang một ngành có chức năng làm trong sạch đội ngũ, hoặc giả, người ta muốn sử dụng những kỹ năng “ăn chặn” của người này như một kinh nghiệm nghiệp vụ để phát hiện các vụ “ăn chặn”, tham nhũng khác?

"Ăn" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của các em học sinh nghèo mà thủ phạm lại là các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục thì đó là sự tận cùng tha hóa, có thể nói táng tận lương tâm. Sự tha hóa tương tự cũng diễn ra ở đội ngũ cán bộ giáo dục của các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La trong vụ nâng điểm cho các thí sinh "con quan" và các gia đình nhà giàu "có đủ mọi thứ chỉ thiếu có đạo đức" mà thôi!

Một nữ sinh viên năm cuối đại học Dược ở TP HCM vừa bị bắt bởi hành vi bán lẻ ma túy cho con nghiện. Trong cùng thời điểm, tại Hà Nội, một bác sỹ của Bệnh viện Tâm thần T.Ư nhận án 10 năm tù giam vì đã cấp giấy chứng nhận tâm thần cho tội phạm. Hành vi của hai con người này khác nhau song có cùng một tính chất là phản bội nghề nghiệp của chính mình, hủy hoại lời thề y đức thiêng liêng và đó là biểu hiện suy thoái đạo đức con người trong xã hội mà những chuẩn mực đạo đức bị hạ thấp và xuống cấp nghiêm trọng. 

Không hoàn toàn đổ lỗi cho nền giáo dục của nước nhà nhưng một khi sự gian trá học đường lên ngôi và những người không xứng đáng chiếm chỗ những vị trí là chỗ dựa của chế độ thì ắt sự suy thoái sẽ lao dốc không phanh! 

Đọc thêm