Vụ gây rối an ninh trật tự ở Bình Thuận: 'Trách nhiệm trên hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh'

(PLVN) - Đại tá Nguyễn Nhiều – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên kiểm điểm trách nhiệm cá nhân với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trong đó trách nhiệm trên hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh.
Đại tá Nguyễn Văn Nhiều phát biểu tại cuộc họp
Đại tá Nguyễn Văn Nhiều phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi Họp báo cuối năm về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, trả lời về Vụ gây rối an ninh trật tự tại TP Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong xảy ra ngày 10 – 11/6/2018, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên kiểm điểm trách nhiệm cá nhân với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trong đó trách nhiệm trên hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh.

Trên cơ sở cá nhân kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Ngoài ra, ông Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp những vấn đề mà các nhà báo quan tâm, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhá báo để công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian tới được tốt hơn.

Ông Lê Tuấn Phong mong rằng năm 2019, các nhà báo tiếp tục cùng đồng hành, thông tin kịp thời, định hướng dư luận đúng đắn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, an ninh trật tự, phát triển xã hội của tỉnh. 

Đọc thêm