Hà Nội tặng hơn 4.000 sổ tiết kiệm cho người có công

(PLVN) -Thành phố Hà Nội tặng 4.038 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”, với kinh phí trên 5 tỷ đồng cho người có công.
Chăm sóc sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội.
Chăm sóc sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), TP Hà Nội đã tu sửa, nâng cấp, xây mới 365 nhà ở và tặng hơn 4.000 sổ tiết kiệm cho người có công.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, tính đến ngày 22/7, các quận, huyện đã chuyển quà đến các đối tượng chính sách theo quy định, đảm bảo kịp thời, với tổng số 387.001 suất quà, trị giá hơn 156 tỷ đồng (nguồn vận động xã hội hóa là trên 10 tỷ đồng).

Thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của TP Hà Nội đã vận động được trên 30,6 tỷ đồng (đạt 138,4% kế hoạch); tặng 4.038 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”, với kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã tu sửa, nâng cấp 86 công trình ghi công liệt sĩ, với kinh phí trên 55 tỷ đồng, đạt 132,3% so với kế hoạch. Thành phố và các quận huyện đã trích ngân sách địa phương, vận động xã hội hóa cho việc tu sửa, nâng cấp 365 nhà ở cho người có công với cách mạng, kinh phí trên 15,8 tỷ đồng đồng, đạt 139,3% kế hoạch (trong đó: 204 nhà xây mới, 161 nhà sửa chữa).

Dự kiến ngày 26/7, Sở LĐTBXH thành phố sẽ tổ chức lễ dâng hương tại 3 nghĩa trang liệt sĩ (Mai Dịch, Nhổn và Ngọc Hồi). Từ ngày 23/7 - 25/7, Sở sẽ tham gia phối hợp với Bộ LĐTBXH, tổ chức Hội nghị gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Đọc thêm