Không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự tại Hà Nội

(PLVN) - Sáng 4/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cơ quan khối Nội chính TP cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng; không để vụ việc diễn biến phức tạp, tập trung đông người, kéo dài tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt, triển khai kế hoạch của Thành ủy TP về thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Đọc thêm