“Mất điểm” vì rác thải và hàng rong

(PLO) - Chỉ dài chưa tới 2km, nhưng dọc hai bên đường Nguyễn Xiển (thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đoạn từ Khuất Duy Tiến đi bán đảo Linh Đàm có tới cả chục bãi phế thải xây dựng, bãi rác sinh hoạt. 
Rác, phế thải chiếm hết lối đi của người đi bộ khi đi xuống hầm đường bộ.
Rác, phế thải chiếm hết lối đi của người đi bộ khi đi xuống hầm đường bộ.

Đây được coi là môi trường lý tưởng cho ruồi, muỗi, chuột bọ thi nhau hoành hành.  Anh Vũ Văn Hùng, người dân khu vực này cho biết: “ Do đây là tuyến đường mới, hai bên đường có nhiều dự án “mọc” lên và chủ yếu là các dự án chưa hoàn thành, nên nhiều đối tượng lợi dụng đổ trộm phế thải, chỉ cần dừng xe là có thể trút xuống đường trong nháy mắt.

Nhiều gia đình thay vì thuê dịch vụ môi trường thì họ lại thuê “cửu vạn” chở đi từng bao đất nhỏ. Chính những “cửu vạn” này đã góp phần khiến các đống phế thải ở hai bên đường ngày một phình to”.

Ngoài câu chuyện đổ trộm rác thải dọc hai bên đường thì người dân khu vực cũng quen thuộc với hình ảnh, vào mỗi buổi chiều là hàng chục xe chở hàng rong cồng kềnh với nhiều loại hoa quả tập hợp thành một dãy chợ “di động” chạy dài từ cổng Khu đô thị The Manor Central Park tới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối diện Đại học Thăng Long. Được biết, tình trạng trên vốn đã kéo dài từ rất lâu và từng được xử lý nhiều lần nhưng  vẫn không thuyên giảm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 15h đến 18h chiều là thời điểm lưu lượng giao thông qua lại trên đường vành đai 3 rất cao. Đặc biệt là đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến Khu đô thị Linh Đàm. Nhưng đây cũng là thời điểm các xe hàng rong bắt đầu hoạt động và mời chào người đi đường.

Nhiều người không ngần ngại rẽ ngang, tạt đầu xe khác hay thậm chí quay đầu và đi ngược đường để mua hàng. Không hiếm trường hợp các vụ va chạm, tai nạn giao thông tại đây là do người điều khiển xe máy khi tấp vào đường để mua hàng rong, nhưng không bật xi nhan và rẽ ngang đột ngột khiến va phải xe đang đi cùng chiều.

Bên cạnh đó, việc người tham gia giao thông dừng lại để xem hàng và mặc cả lại khiến lòng đường bị thu hẹp, dòng phương tiện khó di chuyển và ách tắc giao thông.

Với các thực trạng trên, đề nghị UBND phường Đại Kim khẩn trương có biện pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn giao thông. 

Đọc thêm