Sắc Xuân trên từng bốt điện cũ của Thủ đô

(PLO) - Những ngày đầu xuân năm mới, dạo qua ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) người dân và nhiều du khách ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh những chiếc bốt điện xưa cũ được thay áo mới bởi các bức bích họa lớn với sắc hoa rực rỡ, tươi tắn. Tựa như đứa trẻ vừa được diện tấm áo mới trong ngày Tết với tất cả sự tự tin, rạng ngời, kiêu hãnh!  
Sắc Xuân trên từng bốt điện cũ của Thủ đô

Mới đó thôi, những chiếc bốt điện ở Hà Nội mặc nhiên bị một bộ phận người thiếu ý thức mặc nhiên coi đó là nơi để dán những tờ rơi quảng cáo, rao vặt miễn phí. Hoặc đó cũng dùng để giới trẻ vẽ graffiti khiến bộ mặt đô thị trở nên nhem nhuốc, xấu xí. 

Với mong muốn làm đẹp, làm mới cảnh quan đô thị từ những hình ảnh bình dị nhất, Câu lạc bộ Hà Nội Art Space đã bắt tay vào thực hiện dự án thay áo mới cho những bốt điện cũ. Chị Dương Bích Diệp, phụ trách Câu lạc bộ chia sẻ: ‘Tôi muốn những du khách đến Hà Nội có được một cảm giác nhẹ nhàng và êm đềm. Tôi cũng muốn đưa cái đẹp rất bình dị trong đời sống hàng ngày cho người dân thưởng thức. Để cho người dân nâng cao ý thức, hướng tới cái đẹp, yêu cái và sẽ không dán những quảng cáo trên những bốt điện như vậy nữa.’ 

Việc trang trí bốt điện đã thành trào lưu ở một số nước và vùng lãnh thổ, tạo điểm nhấn trên các tuyến đường. Tại Hà Nội, thời gian qua đã xuất hiện không ít những con phố bích họa gây sốt trong cộng đồng dân cư như: tranh tường 3D tại ngõ 68 Yên Phụ; bích họa trong ngõ Ao Dài (quận Bắc Từ Liêm), bích họa trong làng ở làng Đông Khê (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và nay là sắc hoa xuân rực rỡ trên các bốt điện trên đường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm). Chủ đề được vẽ trên các bốt điện là những loài hoa sắc màu sặc sỡ, tươi thắm như hoa hồng, bằng lăng, hướng dương, hoa bướm,... 

Quận Hoàn Kiếm đã cho triển khai thí điểm vẽ lên bốt điện trên tuyến phố Phan Chu Trinh. Sắp tới sẽ triển khai trên những tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hàng Khay.. Những tác phẩm nghệ thuật đường phố rực rỡ này chính một điểm nhấn mới của Thủ đô Hà Nội trong những ngày Tết đến, xuân về.  

Đọc thêm