“Kinh tế số hóa - Thế giới không chờ chúng ta”

(PLO) - Diễn đàn Kinh tế Số hóa VDEF 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-17/1/2018 tại Tp. HCM là Diễn đàn đầu tiên trong chuỗi chuỗi Diễn đàn Kinh tế số hóa hàng năm VDEF theo sáng kiến của Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu…
Các diễn giả tại hội thảo ngày 23/10
Các diễn giả tại hội thảo ngày 23/10

Trước bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) xây dựng chuỗi Diễn đàn Kinh tế số hóa hàng năm VDEF (Vietnam Digital Economy Forum) vì một Việt Nam, một khu vực Đông Nam Á và thế giới phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ, thông qua việc kết nối các chuyên gia hàng đầu quốc tế, lực lượng trí thức Việt Nam toàn cầu, các tập đoàn, các nhà làm chính sách uy tín trên thế giới. 

Mở màn cho chuỗi diễn đàn này là Diễn đàn Kinh tế Số hóa VDEF 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-17/1/2018 tại Tp. HCM. 

VDEF 2018 là sự kết hợp và bắt tay nhau lần đầu tiên giữa đội ngũ trí thức Việt Nam trên toàn cầu với các trí thức, doanh nghiệp Việt Nam trong nước thông qua vai trò của Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE và các nhóm công tác số hóa, sáng tạo của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam - VPSF. Các bài toán và thách thức trong nước sẽ được phản ánh rõ nét để đội ngũ trí thức Việt Nam trên toàn cầu cùng các chuyên gia quốc tế đánh giá, xem xét, phân tích thấu đáo nhằm đưa ra các gợi ý, giải pháp hữu ích cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trước thềm VDEF 2018, 03 Hội thảo được đầu tư đặc biệt về nội dung với sự tham gia của các chuyên gia và diễn giả hàng đầu thế giới sẽ diễn ra:  “Kinh tế số hóa - Thế giới không chờ chúng ta”, 23/10/2017, tại TP Hà Nội;  “Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Đâu là điểm bắt đầu?”, 11/2017, tại TP Đà Nẵng; Và “Phát triển nhân lực 4.0: Đâu là điểm bắt đầu”, 12/2017, tại TP HCM.

Diễn ra chiều 23/10 tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội, Hội thảo chuyên đề đầu tiên: “Kinh tế số hóa - Thế giới không chờ chúng ta” có sự tham gia của những chuyên gia nổi tiếng thế giới và Việt Nam như Sophie Pène (Phó chủ tịch Hội đồng quốc gia về số hóa của Chính phủ Pháp), Aymeril Hoang (Giám đốc Đổi mới sáng tạo của tập đoàn tài chính quốc tế Société Générale, 150.000 nhân viên trên toàn thế giới)... Bertrand Hassini (Trưởng Ban Khoa học dữ liệu của tập đoàn tư vấn toàn cầu Capgemini, 190.000 nhân viên tại hơn 30 quốc gia); Ông Thân Trọng Phúc (Giám đốc điều hành lĩnh vực đầu tư công nghệ - Quỹ VinaCapital); Ông Nguyễn Thành Nam (Phó Chủ tịch Đại học FPT kiêm Chủ tịch Đại học trực tuyến FUNix).

Đọc thêm