Vụ Hoa hậu Phương Nga - 'đại gia' Toàn Mỹ: Điều tra thêm 3 tháng

(PLO) - Mới đây, Viện KSND TP Hồ Chí Minh quyết định gia hạn thêm 3 tháng điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.

 

Vụ Hoa hậu Phương Nga - 'đại gia' Toàn Mỹ: Điều tra thêm 3 tháng

Ngày 12/10, Viện KSND TPHCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1988, quê Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã hơn 3 năm 7 tháng kể từ khi vụ án bị khởi tố, đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Theo nội dung vụ án, hoa hậu Phương Nga và bạn là Thuỳ Dung từng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ số tiền 16,5 tỷ đồng trong việc mua bán nhà đất. Tuy nhiên, sau nhiều lần mở phiên toà xét xử nhưng không thể tuyên án, cuối tháng 6/2017, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ 9 vấn đề trong vụ án; đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn cho hai bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung từ tạm giam sang cấm khỏi nơi cư trú.

Đến đầu tháng 8/2017, CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do nhiều yêu cầu điều tra bổ sung của tòa án đưa ra, CQĐT không thể làm kịp trong thời gian 1 tháng theo luật định nên ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh, làm rõ.

Cụ thể như yêu cầu giám định những bức thư được cho là thông cung gửi ra từ Trại tạm giam Chí Hòa; vấn đề xác minh tư pháp trong những lần ra nước ngoài giữa Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ... Sau khi có kết quả, CQĐT sẽ ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Đọc thêm