Hải Phòng: Ai “bảo kê” cho việc chiếm dụng gần 7 hecta đất nông nghiệp tại phường Đằng Lâm?

(PLO) - Hoạt động san lấp, chiếm giữ đất nông nghiệp trái phép tại phường Đằng Lâm (quận Hải An) kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền địa phương dường như "bó tay" trước vi phạm có tính chất “lộ thiên” này.
Máy xúc tiến hành san lấp đất tại khu vực Bến Láng
Máy xúc tiến hành san lấp đất tại khu vực Bến Láng

Vi phạm "lộ thiên"

Theo phản ánh của người dân địa phương, suốt 3 năm qua, khu vực xứ đồng Bến Láng, thuộc tổ dân phố Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An diễn ra việc san lấp đất nông nghiệp trên quy mô lớn.

Khu đất nông nghiệp có diện tích nhiều héc-ta này nằm ở vị trí “đắc địa” tại phường Đằng Lâm và việc san lấp trái phép diễn ra công khai, rầm rộ. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, khu đất trên đã hoàn toàn “biến dạng”. Nhiều khu vực được đào ao thả cá, hàng loạt công trình nhà tạm, khu sinh vật cảnh “mọc” lên.

Máy ủi san lấp tại đầu ao Bến Láng

Máy ủi san lấp tại đầu ao Bến Láng

Được biết, theo đơn đề nghị sao trích lục diễn biến nguồn gốc sử dụng đất do vợ chồng ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Phượng (trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) gửi UBND phường Đằng Lâm, phần diện tích đất khoảng 6,8 hecta nói trên thuộc sở hữu của ông Tuấn, bà Phượng và nhận chuyển nhượng từ ông Bùi Quang Thiêm (trú tại Trung Hành, phường Đằng Lâm).

Tuy nhiên, theo xác minh từ phía UBND phường Đằng Lâm thể hiện tại báo cáo số 98/BC-UBND ngày 20/7/2016 gửi UBND quận Hải An, toàn bộ diện tích đất trên nằm trong quy hoạch giao đất cho công dân làm nhà ở (QH5) và khu vực lân cận tại xứ đồng Bến Láng, tổ dân phố Trung Hành 5, phường Đằng Lâm.

Theo đó, tổng diện tích thu hồi để phục vụ dự án là gần 17 hecta, trong đó đã thu hồi và bồi thường được diện tích đất là hơn 9 hecta, diện tích còn lại chưa thu hồi là 7,6 hecta. Toàn bộ diện tích là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hiện trạng khu đất sau khi san lấp

Hiện trạng khu đất sau khi san lấp

Qua kiểm tra cho thấy, ông Bùi Quang Thiêm đã chiếm dụng diện tích lớn đất nông nghiệp gồm 2 phần đất: phần thuộc sở hữu của các hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường để bàn giao đất cho dự án và phần diện tích đã bồi thường - bàn giao cho UBND phường Đằng Lâm quản lý. Tuy nhiên, mặc dù sử dụng đất sai mục đích: tự ý đào ao thả cá, xây dựng công trình nhà tạm và trồng cây, sinh vật cảnh khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý và các chủ sử dụng đất, nhưng ông Thiêm không bị xử lý theo quy định pháp luật. Ông này tiếp tục chuyển nhượng diện tích đất nói trên bất hợp pháp cho ông Tuấn và bà Phượng. 

Đề nghị công an vào cuộc

Từ 2016 đến nay, gia đình ông Bùi Quang Thiêm và vợ chồng ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn ngang nhiên sử dụng trái phép toàn bộ diện tích này đồng thời lén lút chở đất, tự ý san lấp mặt bằng.

Qua phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã có đôi lần xử lý các đối tượng vận chuyển, đổ đất cát, vôi thầu gạch vỡ. Ngày 14/3/2017, UBND phường Đằng Lâm phối hợp với công an phường Đằng Lâm đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi lôi kéo bùn, đất cát ra đường giao thông gây mất an toàn và vệ sinh môi trường, ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng đối với ông Đặng Văn Tiến.

 Ngày 22/3/2017, Phòng cảnh sát Môi trường (Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp với UBND phường Đằng Lâm, Công an phường Đằng Lâm phát hiện, lập hồ sơ vi phạm trong hoạt động xây dựng và quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng đối với ông Lê Văn Mạnh. Tiếp đó, ngày 20/6/2018, UBND phường Đằng Lâm tiếp tục phát hiện, lập hồ sơ vi phạm trong hoạt động xây dựng và quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3.750.000 đồng với ông Trần Thanh Tùng về việc san lấp trái phép trên đất nông nghiệp.

Như vậy, có thể thấy, những người "làm thuê" chở đất, đá về san lấp đất nông nghiệp đã bị xử phạt hành chính. Vậy vì sao những người ngang nhiên chiếm dụng trái phép diện tích "khủng" này lại vẫn "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật?

 Ông Đinh Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cho biết, nhiều lần UBND phường Đằng Lâm đề xuất UBND quận Hải An chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng quản lý đô thị, Đội thanh tra xây dựng số 3 làm rõ các hành vi vi phạm về công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực xứ đồng Bến Láng, tổ dân phố Tây Trung Hành 5. Không chỉ vậy, Phường cũng đề nghị Công an quận Hải An vào cuộc điều tra xem xét, xử lý vi phạm trong việc chuyển nhượng bất hợp pháp giữa ông Bùi Quang Thiêm và vợ chồng ông Nguyễn Minh Tuấn theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn "dậm chân tại chỗ".

7 hecta đất nông nghiệp tại phường Đằng Lâm đang bị xâm phạm nghiêm trọng giữa thanh thiên bạch nhật

7 hecta đất nông nghiệp tại phường Đằng Lâm đang bị xâm phạm nghiêm trọng giữa thanh thiên bạch nhật

Điều đáng nói, ngoài xứ đồng Bến Láng, còn nhiều khu vực đất nông nghiệp tại phường Đằng Lâm xảy ra tình trạng san lấp trái phép và "hô biến" thành đất ở, đất kinh doanh, dịch vụ. Điều này một phần cho thấy công tác quản lý nhà nước trên địa bàn "có vấn đề".

Để tìm hiểu về hướng xử lý của UBND quận Hải An về vụ việc có tính chất nghiêm trọng nói trên, PV báo Pháp Luật Việt Nam có liên hệ với ông Phạm Chí Bắc, Chủ tịch UBND quận Hải An. Tuy nhiên, PV báo Pháp Luật Việt Nam không nhận được phản hồi.

Dư luận đặt câu hỏi: Ai đã "bảo kê" cho việc chiếm dụng đất nông nghiệp trái phép trên địa bàn phường Đằng Lâm suốt thời gian qua? Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND quận Hải An, UBND TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm về hành vi chiếm giữ, sử dụng đất trái phép của các đối tượng nêu trên.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm