Đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC thống nhất nhiều đề xuất quan trọng

(PLO) - Ngày 20/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 đã diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương  APEC (FCBDM) tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Cũng trong ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp song phương Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Phó Tổng điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)…
Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam tiếp song phương Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam tiếp song phương Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Nhất  trí 4 chủ đề sáng kiến

FCBDM là phiên họp thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các hội nghị liên quan, với sự tham gia của các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, các đại biểu đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WBG), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và OECD ... 

Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Hội nghị hôm nay nhằm thảo luận và thống nhất một số nội dung để báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính diễn ra vào ngày 21/10. Các đại biểu tham dự đã nhất trí với 4 chủ đề sáng kiến trong Tiến trình hợp tác tài chính APEC 2017 do Việt Nam đề xuất gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận, Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, và Tài chính bao trùm. 

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, trong các phiên họp các chuyên gia từ nhiều tổ chức quốc tế cũng như Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ báo cáo với các vị Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương xem xét về tình hình và kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung tiếp tục hợp tác thời gian tới. Bên cạnh đó, đại biểu còn thảo luận về tình hình thực thi Chiến lược thực hiện Kế hoạch hành động Cebu (CAP);  thảo luận về việc tăng cường đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết các thách thức trong dự án PPP, trong đó bao gồm cơ chế chia sẻ rủi ro. Thảo luận về tiến độ thực hiện Thông tin cơ bản về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) trong APEC, tập trung vào các tiêu chuẩn tối thiểu và các biện pháp triển khai BEPS ưu tiên thực hiện.

Ngoài ra, chủ đề về Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, bao gồm chiến lược quốc gia ứng phó với rủi ro thiên tai, chính sách và quản lý tài sản công chịu rủi ro thiên tai cũng được rà soát kết quả đầu ra để báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính APEC… Đặc biệt, Hội nghị FCBDM nghe cập nhật các hoạt động của SOM trong Năm APEC 2017. 

Đề nghị Hoa Kỳ phê chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần

Trong ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch FMM 2017 đã tiếp ông David Malpass, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các thành viên Đoàn Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết về tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đã rất nỗ lực để vươn lên từ một nền kinh tế thu nhập thấp trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2017 đạt mức 6,41%.  Dự báo cả năm 2017 mức tăng trưởng GDP có thể đạt 6,7% như kế hoạch đề ra. Lạm phát được giữ ở mức ổn định dưới 5%, cán cân thương mại tiếp tục được cải thiện, nợ công đảm bảo trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dũng cũng cho rằng, nền kinh tế Việt Nam thời gian qua còn gặp nhiều thách thức như tăng trưởng chưa bền vững, chất lượng đầu tư công chưa cao, thu ngân sách nhà nước (NSNN) còn chưa đáp ứng được nhu cầu chi... Về định hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, đẩy mạnh tái cơ cấu và đảm bảo cân đối NSNN; đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công…

Trên cơ sở tình hình hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa Việt Nam -Hoa Kỳ thời gian vừa qua, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề xuất một số nội dung trao đổi với phía Hoa Kỳ như: đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ xem xét đẩy nhanh việc phê chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần Việt Nam -Hoa Kỳ; đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tích cực phối hợp và tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến trình đàm phán, sớm đi đến ký kết và thực hiện Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan; Về các hỗ trợ ODA, hỗ trợ kỹ thuật...

Cũng trong trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp ông Mitsuhiro Furusawa, Phó Tổng Giám đốc điều hành IMF và các thành viên của đoàn IMF. 

Về định hướng hợp tác hai bên trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, Bộ Tài chính Việt Nam rất quan tâm đến việc ổn định tài khóa, đẩy mạnh quản lý ngân sách, bền vững nợ công và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đào tạo tăng cường năng lực cán bộ, vì vậy, mong tiếp tục có sự hỗ trợ của IMF trong những lĩnh vực này. Bộ Tài chính mong muốn IMF có cơ chế tăng cường đối thoại cấp kỹ thuật giữa IMF và Bộ Tài chính nhằm kết nối kịp thời nhu cầu của Bộ Tài chính và khả năng hỗ trợ của IMF để chủ động hơn trong việc xây dựng và  triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã tiếp ông Angel Gurria (Ăng-giê Gu-ri-a), Tổng Thư ký OECD và các thành viên của đoàn OECD. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, mục tiêu của Việt Nam là dần dần tiếp cận các tiêu chuẩn của OECD trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nhằm nâng cao các chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế. Trong thời gian trước mắt, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của OECD và cá nhân ngài Tổng thư ký đối với các lĩnh vực cụ thể mà Bộ Tài chính Việt Nam đã đề xuất.

Đọc thêm