Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội nghị Gạo thế giới

(PLO) - Trong 3 ngày từ ngày 10 - 12/10/2018, Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí The Rice Trader (TRT) tổ chức Hội nghị Gạo thế giới lần thứ 10 (10th World Rice Conference) tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với TRT tổ chức Hội nghị này. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hội nghị Gạo thế giới lần thứ 10 là một trong những Hội nghị uy tín nhất thế giới về lĩnh vực thương mại gạo. Hội nghị quy tụ khoảng 500-600 khách mời bao gồm đại diện ngành hàng từ các nước xuất khẩu, nhập khẩu gạo lớn trên thế giới, các công ty lớn về xuất khẩu, nhập khẩu gạo và các chuyên gia quốc tế về sản xuất, thương mại gạo.

Song song với Hội nghị trên, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam và một số doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế tổ chức Hội nghị Gạo quốc tế lần đầu tiên của Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam truyền thông hình ảnh gạo Việt trong bối cảnh nước ta đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng gạo, đồng thời triển khai thực thi Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo và khung khổ pháp lý mới điều hành hoạt động xuất khẩu gạo.

Hội nghị có sự tham gia của các doanh nghiệp nhập khẩu, nhà phân phối, tập đoàn, nhà thương mại trung gian nước ngoài tại các thị trường tiêu thụ lớn, truyền thống như Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico và một vài quốc gia khu vực châu Phi, châu Âu…

Đọc thêm