Phó tổng giám đốc PVN được giới thiệu làm Tổng giám đốc PVN

(PLVN) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc PVN lên làm Tổng giám đốc thay thế cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn xin từ chức.
Ông Lê Mạnh Hùng quê Hưng Yên, từng công tác tại Văn phòng Chính phủ.
Ông Lê Mạnh Hùng quê Hưng Yên, từng công tác tại Văn phòng Chính phủ.

Chiều 18/4, PVN tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự chức danh thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN, thay thế ông Nguyễn Vũ Trường Sơn vừa xin từ chức. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ.

Ông Lê Mạnh Hùng được giới thiệu giữ chức Tổng giám đốc PVN. Ông Hùng là một trong bốn Phó tổng giám đốc PVN hiện nay. Việc giới thiệu ông Hùng lên làm Tổng giám đốc nhận được nhất trí cao từ các thành viên hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Tập đoàn. 

Sau khi giới thiệu chức danh Tổng giám đốc cho nhân sự mới, Hội đồng thành viên PVN sẽ có tờ trình gửi Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện các bước bổ nhiệm.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê Hưng Yên.

Ông Hùng công tác tại Văn phòng Chính phủ trước khi về PVN. Ông từng làm Trưởng ban dự án cụm Khí - điện - đạm Cà Mau rồi Tổng giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau. Ông Hùng có 5 năm làm Phó tổng giám đốc PVN, phụ trách lĩnh vực công nghiệp lọc hoá dầu, hóa chất, nhiên liệu sinh học, công nghiệp khí…

Đọc thêm