Tái chế chai thủy tinh đã sử dụng

(PLO) - Chỉ cần một chút khéo léo, bạn có thể “hô biến” những chai thủy tinh đã sử dụng thành lọ hoa hay đồ trang trí trong nhà.
 Tái chế chai thủy tinh đã sử dụng

Thủy tinh là vật liệu thân thiện với môi trường, dễ dàng tái chế, tái sử dụng để tiết kiệm được nguyên vật liệu, giảm khí thải CO2.

Điểm xuyết vài dây ruy băng các màu quanh thân, chai thủy tinh đã trở thành lọ cắm hoa độc đáo, phong cách.

Điểm xuyết vài dây ruy băng các màu quanh thân, chai thủy tinh đã trở thành lọ cắm hoa độc đáo, phong cách.

Xếp các lọ thủy tinh trong một chiếc giỏ, bạn đã có ngay chậu cắm hoa tươi tiện dụng và đơn giản.

Xếp các lọ thủy tinh trong một chiếc giỏ, bạn đã có ngay chậu cắm hoa tươi tiện dụng và đơn giản.

Các vỏ chai to với đường kính thân lớn có thể trở thành chiếc đui đèn ấn tượng cho căn phòng thêm ấm cúng,

Các vỏ chai to với đường kính thân lớn có thể trở thành chiếc đui đèn ấn tượng cho căn phòng thêm ấm cúng,

…hay những chiếc chụp nến long lanh, huyền ảo.

…hay những chiếc chụp nến long lanh, huyền ảo.

Bạn cũng có thể dùng màu acrylic để trổ tài hô biến chai thủy tinh đơn giản thành những tác phẩm nghệ thuật.

Bạn cũng có thể dùng màu acrylic để trổ tài hô biến chai thủy tinh đơn giản thành những tác phẩm nghệ thuật.

Bằng cách quấn dây thừng và ren kín thân, bạn đã có ngay những chiếc lọ trang trí mang phong cách vintage.

Bằng cách quấn dây thừng và ren kín thân, bạn đã có ngay những chiếc lọ trang trí mang phong cách vintage.

Chai thủy tinh cũng rất hữu dụng trong việc “định hình” lối đi trong khu vườn nhỏ của gia đình.

Chai thủy tinh cũng rất hữu dụng trong việc “định hình” lối đi trong khu vườn nhỏ của gia đình.

 Những chiếc chai thủy tinh còn có thể tạo thành một chiếc chuông gió khổng lồ.

Những chiếc chai thủy tinh còn có thể tạo thành một chiếc chuông gió khổng lồ.

Trong clip Uống chai sành trồng cây xanh (add link http://tv.zing.vn/video/Clip-Thu-Vi-Uong-Chai-Sanh-Trong-Cay-Xanh/IWZAE0OB.html )được giới trẻ yêu thích gần đây, những chai thủy tinh được treo trên khắp các ngọn cây, đung đưa trong nắng và gió, tạo nên khung cảnh đẹp và lạ.

Mỗi lần gió thoảng qua là một lần hàng trăm chiếc chai va vào nhau lách cách tạo nên một khúc nhạc trong trẻo, vui tai và đầy ý nghĩa. Đó là khúc hòa nhạc của lá, cây, gió và những chiếc chai thân thiện với thiên nhiên.

Đọc thêm