Bạc Liêu sẵn sàng cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

(PLVN) - Trong 2 ngày 31/5 và 1/6/2019 tại tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên được lựa chọn để tổ chức kết hợp 2 sự kiện lớn trên; cho đến nay các công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Tiểu cảnh cột mốc Trường Sa đã được dựng tại Quãng trường Hùng Vương chào mừng sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019
Tiểu cảnh cột mốc Trường Sa đã được dựng tại Quãng trường Hùng Vương chào mừng sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019; Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 đã được hoàn tất.

Biểu trưng chào mừng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019 được dựng tại Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu)
Biểu trưng chào mừng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019 được dựng tại Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu)

Cũng theo Chủ tịch Dương Thành Trung, qua sự kiện lần này, tỉnh Bạc Liêu mong muốn quảng bá đến bạn bè trong nước và ngoài nước thông điệp một trong năm trụ cột phát triển kinh tế của Bạc Liêu đó là "Phát triển kinh tế biển gắn với an ninh quốc phòng". 

Băng rôn truyên truyền về sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 được treo tại các tuyến đường chính của tỉnh
Băng rôn truyên truyền về sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 được treo tại các tuyến đường chính của tỉnh

Các hoạt động diễn ra trong 02 ngày gồm: Trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, hạn chế biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường; Khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải; Lễ bàn giao khu sân chơi cho trẻ em tại nơi định cư do tỉnh bố trí cho các hộ sống ven rừng phòng hộ; Hội thảo phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 

Qua sự kiện này, tỉnh Bạc Liêu muốn gửi đến bạn bè trong nước và quốc tế thông điệp "Phát triển kinh tế biển gắn với an ninh quốc phòng"
Qua sự kiện này, tỉnh Bạc Liêu muốn gửi đến bạn bè trong nước và quốc tế thông điệp "Phát triển kinh tế biển gắn với an ninh quốc phòng"

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là sự kiện trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng ĐBSCL; Lễ phát động “Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019”; Khởi công công trình điện gió Hòa Bình; Diễn đàn mở đầu tư cho thương hiệu biển Việt Nam...

Đọc thêm