Hai công an lao ra biển cứu mạng 2 nam sinh

Phát hiện phía xa xa có 2 người đang chới với, bị sóng liên tục nhấn xuống, dấu hiệu chìm dần, Trung úy Thiện và Trung sỹ Chính lập tức lao ra cứu được 2 nạn nhân đuối nước lên bờ.
Hai công an lao ra biển cứu mạng 2 nam sinh

Gần 18h ngày 18/4, khi Trung úy Nguyễn Thanh Thiện và Trung sỹ Lê Đức Chính (công tác tại Công an phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) đang tắm biển cùng gia đình tại bãi biển Nhật Lệ trước khách sạn Công Đoàn thì phát hiện có tiếng kêu cứu vọng lại.

Phát hiện phía xa xa có 2 người đang chới với, bị sóng liên tục nhấn xuống, dấu hiệu chìm dần, Trung úy Thiện và Trung sỹ Chính lập tức lao ra cứu được 2 nạn nhân đuối nước lên bờ.

Hai nạn nhân được xác định là Lê Anh Phong (sinh năm - SN 2007, ở Tổ dân phố 1 Mỹ Cương, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình) và Vũ Hiệp (SN 2002, ở thôn 6, Lộc Ninh, Đồng Hới).

Do Phong và Hiệp sức khỏe suy yếu, anh Thiện và anh Chính phối hợp cùng lực lượng chức năng kịp thời sơ cứu và đưa 2 em đến Bệnh viện để cấp cứu, đồng thời chủ động liên lạc với gia đình các em.

Hai bệnh nhi qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ theo dõi và tích cực điều trị.

Xúc động trước tinh thần dũng cảm, tận tình của Trung úy Nguyễn Thanh Thiện và Trung sỹ Lê Đức Chính, Ban Quản lý các bãi tắm biển thành phố Đồng Hới và gia đình hai em đã thư gửi đến Ban chỉ huy Công an thành phố Đồng Hới, bày tỏ sự cảm kích và biết ơn Trung úy Thiện và Trung sỹ Chính.

Đọc thêm