Hôm nay nhiều khu vực có mây và mưa dông, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C

Cả nước phổ biến hình thái trời có mây, mưa dông rải rác vào ban ngày, mở rộng vào chiều tối và đêm. Nắng nóng nhất là Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C...

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại nên hôm nay, 28/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30 - 36 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, vùng núi 35 - 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C; miền Đông có nơi 33-35 độ C.

Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 32 - 34 độ C.

Đọc thêm