Mưa đá kéo dài cả chục phút tại Lào Cai, Điện Biên, Sơn La

Chiều tối nay, 17/2, một trận mưa đá kèm theo gió giật mạnh xảy ra tại địa bàn các huyện Bát Xát, Sa Pa và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Mưa đá kéo dài cả chục phút tại Lào Cai, Điện Biên, Sơn La

Tại các phường Kim Tân và Bắc Cường, thành phố Lào Cai, xảy ra 2 trận mưa đá nhẹ lúc 17h20, mỗi trận kéo dài khoảng 3 phút. Hạt đá chỉ to bằng hạt ngô, những hạt lớn có đường kính đạt mức 1,2cm. 

Còn tại thị trấn Sa Pa, mưa đá rơi khá dày và kéo dài 20 phút, từ 17h20 đến 17h40. Theo người dân địa phương, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1cm, không ít hạt lớn 1,5cm. 

Tại các xã Tả Van, Tả Giàng Phình, mưa đá xuất hiện sớm hơn, từ khoảng 16h20 và kéo dài trong khoảng 15 phút.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16/2, trên địa bàn các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn (huyện Điện Biên) cũng xuất hiện mưa đá.

Cơn mưa đá kéo dài 10 - 30 phút, tùy theo khu vực; hạt đá có kích cỡ 0,2 – 0,3cm, song cũng có nơi kích cỡ hạt đá to hơn 1cm. Mưa đá diễn ra nhanh nhưng ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu, lúa đông xuân mới gieo cấy trên địa bàn.

Cuối giờ cùng ngày, tại bản Huổi Khôm (xã Noong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mưa đá lớn kèm theo giông lốc kéo dài hơn 10 phút khiến 2 ngôi nhà dân bị hỏng mái và làm thiệt hại một số diện tích cây trồng và rau màu.

Đọc thêm