Ông lão 88 tuổi chết cháy khi đốt rẫy

(PLVN) - Trong lúc đốt rẫy, ông lão bị lửa táp không chạy kịp nên đã tử vong.
Hiện trường đám cháy
Hiện trường đám cháy

Công an huyện Hòa Vang (Thành phố Đà Nẵng) xác định nguyên nhân một lão nông tử vong là do bị lửa táp trong lúc đốt rẫy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/6, ông Nguyễn Mực (sinh năm 1931, trú huyện Hòa Vang) đốt cỏ ở rẫy cạnh nhà để trồng hoa màu. 

Trong lúc đang đốt, đám cháy gặp gió mạnh nên lửa cháy nhanh. Chỉ một lúc đã bao trùm cả đám rẫy cũng như căn chòi khoảng 700m2 của ông Mực.

Ông Mực đã già yếu phải chống gậy nên chạy không kịp nên đã tử vong. Đến cuối giờ chiều người dân đi qua mới phát hiện sự việc.

Ông Mực sống với vợ trong ngôi nhà gần đó, thời điểm ông Mực đi đốt rẫy, vợ ông không hay biết sự việc.

Đọc thêm