Sơ tán bệnh nhân, sinh viên vì hỏa hoạn

(PLVN) - Sáng 11/7 tại ký túc xá trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (số 937 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP HCM) đã xảy ra hỏa hoạn.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh TTXVN
Hiện trường vụ cháy. Ảnh TTXVN

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 11/7, ngọn lửa bùng phát từ phòng số 404 tầng 4 KTX Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Khói lập tức lan sang các căn hộ lân cận khiến mọi người hoảng hốt, hô hoán bỏ chạy.

Cảnh sát PCCC quận 5 điều nhiều xe cứu hoả cùng cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến gần 11h, hơn 28 người đã đưa giải cứu khỏi ký túc xá này, ngọn lửa đã được khống chế.

Trả lời TTXVN Trung Tá Dương Văn Thành Phó, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết nhiều trường hợp được giải cứu bằng xe thang và hướng dẫn xuống bằng thương bộ. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau gần 30 phút.

Di chuyển các bệnh nhân khi xảy ra đám cháy. Ảnh TTXVN
Di chuyển các bệnh nhân khi xảy ra đám cháy. Ảnh TTXVN

Ngay gần đám cháy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng đã huy động cán bộ, y bác sĩ sơ tán bệnh nhân.

Thanh Niên đưa tin, những bệnh nhân nặng được sơ tán bằng băng ca, xe lăn; các bệnh nhân khác tự di chuyển. Một số bệnh nhân được tạm chuyển qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra làm rõ.