‘Rừng’ mỹ nhân càn quét 8 mùa ‘Game of Thrones’

(PLVN) - Emilia Clarke, Sophie Turner hay Rose Leslie từ những người đẹp ít tên tuổi đã trở thành các ngôi sao hàng đầu chỉ sau một vai diễn biểu tượng trong loạt phim truyền hình ăn khách toàn cầu.
“Game of Thrones” là series phim ăn khách của HBO, trải dài 8 năm từ 2011 đến 2019. Phim khắc họa cuộc chiến quyền lực giữa các gia tộc thời trung cổ, sở hữu hàng loạt tình tiết “cân não” cùng nhiều cảnh “nóng”, yếu tố bạo lực… Bên cạnh đó, những bóng hồng xinh đẹp và tài năng làm nên một phần sức hút của phim. “Game of Thrones” hiện có trọn bộ 8 mùa phim trên gói HBO Go của FPT Play. 

Emilia Clarke – “Mẹ Rồng” gợi cảm

Emilia Clarke vào vai Daenerys Targaryen từ năm 25 tuổi. Từ một công chúa yếu đuối của triều đại đã bị lật đổ, cô gái nhỏ dần vươn lên tìm lại quyền lực bằng tài trí và sắc đẹp, trở thành một trong những ứng viên quan trọng trong cuộc chiến vương quyền. 

Ngoài ngoại hình hợp vai, Emilia Clarke còn gây ấn tượng từ mùa đầu tiên của Game of Thrones bằng những cảnh “nóng” táo bạo, nhiều lần để lộ ngực trên phim, không ít cảnh trong số đó thể hiện tiếng nói nữ quyền. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1986 thú nhận cô chịu nhiều áp lực sau các cảnh phim này. Cô trải lòng: “Tôi thực sự phát mệt và phiền khi được hỏi về việc nude trên màn ảnh. Tôi làm vậy chỉ vì vai diễn, không phải để người khác soi mói bộ ngực của tôi”. Đó cũng là lý do khiến Emilia từ chối vai nữ chính trong loạt phim điện ảnh 50 sắc thái.

 

Trong thời gian bấm máy Game of Thrones hai phần đầu, Emilia Clarke từng phải phẫu thuật não hai lần vì chứng phình mạch máu não. Lúc quay mùa hai của phim là thời điểm khó khăn nhất với nữ diễn viên bởi căn bệnh quái ác khiến cô mất trí nhớ tạm thời, thường nghĩ đến cái chết. 

Nhờ thành công của Game of Thrones, Emilia Clarke vươn lên thành sao hạng A ở Hollywood. Biệt hiệu “Mẹ Rồng” của nhân vật cũng gắn với cô ngoài đời. Emilia tự mua tặng mình một căn biệt thự sang chảnh trị giá 4,6 triệu USD vào năm 2016. Cô nhận đề cử giải Emmy hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” vào các năm 2013, 2015 và 2016, được bình chọn là “Người phụ nữ gợi tình nhất hành tinh” năm 2015. Ngoài series phim đình đám của HBO, cô còn quen mặt trong phim ngôn tình Me Before You, phim kinh dị Voice From The Stone…

Sophie Turner – tiểu thư sang chảnh 

Sophie Turner đi thử vai trong Game of Thrones khi 13 tuổi và bắt đầu gắn bó với bộ phim một năm sau đó. Đây là phim truyền hình đầu tiên của nữ diễn viên người Anh. Cô trạc tuổi nhân vật Sansa Stark và trưởng thành cùng nhân vật này trong 8 năm nhận vai.

Sau biến cố gia đình đầu mùa một, những đứa trẻ nhà Stark lưu lạc nhiều nơi, Sansa lần lượt thành vợ của hoàng tử độc ác Joffrey Baratheon, bạo chúa Ramsay Bolton và “người lùn” Tyrion Lannister. Từ một thiên kim tiểu thư đỏng đảnh, ngây thơ, Sansa trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, vững vàng sau nhiều cuộc bể dâu. 

 

Mái tóc đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa nhân vật Sansa, kiểu tóc và màu tóc thay đổi qua mỗi mùa phản ánh sự biến đổi trong tâm lý của cô. Do đó, Sophie Turner phải nhuộm tóc suốt 6 mùa, khiến tóc yếu. Chưa kể với mùa 5 và 6, cô không được phép gội đầu để tạo hình phù hợp với số phận lưu vong của nhân vật. Mãi tới hai mùa cuối, cô mới thoát được trải nghiệm kinh dị này nhờ việc đội tóc giả. 

Trong mấy năm quay Game of Thrones, Sophie Turner gặp trở ngại vì trầm cảm nặng. Cô giữ khoảng cách với êkíp làm phim, chỉ chơi thân với Maisie Williams (vai Arya – em gái của Sansa). Cô chia sẻ, bạn trai – Joe Jonas là người ở bên giúp cô vượt qua chứng bệnh tâm lý. Cặp đôi bí mật kết hôn ở Las Vegas hồi tháng 5 và tổ chức tiệc cưới sang trọng trong lâu đài Pháp hôm 29/6.

Ngoài Game of Thrones, Sophie Turner còn quen mặt với công chúng Việt Nam qua vai Jean Grey lúc trẻ trong loạt phim dị nhân X-Men. 

Lena Headey – hoàng hậu uy quyền

Hoàng hậu Cersei tàn bạo, tham vọng, mưu mô nhưng cô độc của vùng King’s Landing. Nhân vật này xuất hiện lần đầu trong tập 1 mùa đầu tiên với cảnh phim gây sốc: quan hệ loạn luân với em trai ruột. Trong 8 mùa phim, Cersei có nhiều cảnh “nóng” bạo liệt. 

Thủ vai hoàng hậu Cersei, Lena Headey trở thành gương mặt đắt giá của loạt phim Game of Thrones, được công chúng vừa thương vừa ghét. Nữ diễn viên người Anh theo đuổi điện ảnh từ nhỏ, bén duyên diễn xuất vào năm 17 tuổi với các phim nổi tiếng như Waterland, The Jungle Book, The Remains of the Day, 300… Hiện tại, cô vừa là diễn viên, vừa thử sức trong vai trò nhà sản xuất phim ở Hollywood. 

 

Trái với vai diễn quyền lực trên phim, Lena Headey ngoài đời trải qua cuộc sống nhiều truân chuyên. Trước khi được trả cát-xê cao ngất 1,2 triệu USD cho mỗi tập phim Game of Thrones, cô từng gặp nhiều trục trặc về tài chính sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên – nhạc sĩ Peter Loughran. Năm 2013, cô đệ đơn lên tòa án tuyên bố phá sản và xin trợ cấp. 

Lena Headey hẹn hò với bạn diễn Jerome Flynn (vai Bronn phim Game of Thrones) trong vài tháng ngắn ngủi cuối năm 2013 – đầu năm 2014. Sau khi chia tay, họ giữ khoảng cách với nhau trên phim trường. Ngôi sao người Anh tái hôn năm 2015 nhưng ly hôn chỉ bốn năm sau đó. 

Maisie Williams – cô nàng tomboy cá tính

Arya Stark trong Game of Thrones là vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên của Maisie Williams. Đó là người con thứ tư của gia tộc Stark, ngoại hình và tính cách mạnh mẽ như con trai, về sau trở thành sát thủ trong những năm tháng lưu lạc gia đình. 

Đối lập với nhân vật của mình, Maisie Williams ngoài đời nữ tính và thích phong cách gợi cảm, vì vậy cô ghét việc phải cắt tóc ngắn trong 8 năm quay phim. Ở mùa cuối cùng, diễn viên người Anh đề nghị nhà sản xuất và đạo diễn cho nhân vật của cô có cảnh ân ái bởi cô cho rằng, Arya đã trưởng thành và cảnh “nóng” là một thử nghiệm mới trong sự nghiệp của mình. Trước đó ở mùa phim thứ 7, Maisie Williams cũng từng được các nhà làm phim ưu ái cho đóng chung với thần tượng – ca sĩ Ed Sheeran - trong một cảnh phim.

 

Nhận vai Arya Stark lúc 13 tuổi, Maisie Williams sớm trở nên nổi tiếng khi đang là học sinh. Điều này gây cho cô nhiều rắc rối, bị bạn bè bắt nạt, châm biếm ở trường học, buộc cô phải tạm nghỉ và học gia sư tại nhà. 

Năm ngoái, nữ diễn viên trẻ cho ra mắt ứng dụng điện thoại Daisie do cô sáng lập. Đây là ứng dụng kết nối mạng lưới người làm nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thời trang và văn học toàn thế giới. Hiện tại, cô được cho là đang hẹn hò với Reuben Selby – người đồng sáng lập ứng dụng này với cô. 

Nathalie Emmanuel – cô hầu gái thông minh

Nathalie Emmanuel xuất hiện từ mùa thứ ba của Game of Thrones, trong vai cô hầu gái trung thành, thông thạo ngôn ngữ Missandei của “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen. Ở mùa 7, cô có cảnh động chạm nóng bỏng với bạn diễn Jacob Anderson (vai Grey Worm).

 

Nathalie Emmanuel sinh năm 1989 ở Anh, bắt đầu đóng kịch khi khoảng 10 tuổi. Cô góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood như Furious 7, Maze Runner: The Scorch Trials, Ramsey, Fast & Furious 9…

Rose Leslie – cô nàng man tộc đáng thương

 
Nữ diễn viên người Pháp đảm nhận vai phụ Ygritte trong 17 tập phim từ mùa hai tới mùa bốn của Game of Thrones. Đó là một cô gái man tộc tóc đỏ có mối tình bi kịch với nam chính Jon Snow (Kit Harrington đóng). Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong phim, từ đây se duyên cho họ ngoài đời. Rose và Kit yêu nhau từ năm 2012 và kết hôn sáu năm sau đó. 

Đọc thêm