'Rình' ngân hàng nghỉ, USD tự do tăng giá

(PLO) - Các điểm kinh doanh ngoại tệ tự do thường tăng giá USD khá cao những ngày cuối tuần, nhưng sau đó giảm nhanh vào những ngày trong tuần. Tình trạng này diễn ra từ nhiều tuần trở lại đây nên người dân cần thận trọng.
Giá USD tăng vào cuối tuần.
Giá USD tăng vào cuối tuần.

Ngày 29.7, bà Phương (người bán USD tự do tại TP.HCM) cho hay: “Chỗ quen biết nên tôi bán giá 23.450 đồng/USD, chứ giá mua vô đã 23.420 đồng/USD rồi. Mấy điểm khác đang bán giá 23.480 đồng/USD. Giao dịch ngay thì có mức giá này, còn không khi nào giao dịch sẽ báo giá sau”. 

Với mức giá này, USD tự do đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Mỗi đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen cao hơn giá tại các ngân hàng thương mại 200 đồng. Tình trạng giá USD tăng mạnh vào 2 ngày cuối tuần xảy ra liên tục trong 1 tháng trở lại đây. Khi các ngân hàng thương mại nghỉ cuối tuần là giá USD chợ đen chạy ầm ầm. So với đầu tháng 7, giá USD tự do tăng 400 đồng, tương đương 1,7%. 

Giá USD trên thị trường thế giới giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,08 điểm, còn 94,67 điểm. Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tiếp tục mất giá so với USD, 6,8 CNY đổi được 1 USD (có thời điểm 6,82 CNY đổi 1 USD). Đây là mức mất giá cao nhất của CNY từ 12 tháng trở lại đây. Kể từ tháng 4 đến nay, CNY mất giá gần 8,7%.

Suốt tuần qua, giá vàng trong và ngoài nước liên tục ở thế “giằng co”, quanh mức 1.217 - 1.227 USD/ounce. Giá vàng đóng cửa cuối tuần ở mức 1.224 USD/ounce. 

Theo kết quả khảo sát của Kitco đối với 17 chuyên gia vàng thế giới về xu hướng giá vàng trong tuần tới, có 7 người dự báo giá vàng tăng, 6 người dự báo giá giảm và còn lại cho rằng giá sẽ đi ngang. Trong khi kết quả khảo sát trực tuyến của Main Street với 617 người tham gia, có 261 người (tương ứng 42%) dự báo giá giảm, 252 người (tương ứng 41%) dự báo giá tăng, số người còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Đọc thêm