Vì sao các nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận thị trường nhà phố thương mại ở Uông Bí

(PLVN) - Uông Bí được mệnh danh là trung tâm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh với các Khu di tích Yên Tử, chùa Ba Vàng, chùa Hang Son, hay khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Tiềm năng du lịch lớn kéo theo nhu cầu về thương mại – dịch vụ tăng cao và đây cũng chính là lý do khiến các nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận thị trường nhà phố thương mại nơi đây.
Shophouse là kênh đầu tư được ưa chuộng tại Việt Nam vài năm trở lại đây
Shophouse là kênh đầu tư được ưa chuộng tại Việt Nam vài năm trở lại đây

Điển hình như dự án nhà phố thương mại (Shophouse) đầu tiên của Uông bí được triển khai ngay tại khu vực trung tâm của thành phố, với hệ thống hạ tầng đồng bộ và nguồn khách hàng dồi dào. Trong đó, Shophouse Uông Bí có lợi thế vị trí nằm ngay sát trung tâm thương mại Vincom+ là yếu tố giúp khu nhà phố thương mại này được chia sẻ lượng khách rất đông đến mua sắm, giải trí mỗi ngày. Đặc biệt, khi khu đô thị này và các dự án xung quanh trục quốc lộ 18A được lấp đầy, nhu cầu về tiện ích tăng cao cũng sẽ là yếu tố đem lại lợi thế kinh doanh cho dự án. 

Sản phẩm Shophouse tại Uông Bí có nhiều lợi thế để phát triển
Sản phẩm Shophouse tại Uông Bí có nhiều lợi thế để phát triển

Sự xuất hiện của trung tâm thương mại Vincom+ tại Uông Bí, tuy phần nào đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí của người dân nhưng như vậy là chưa đủ. Uông Bí vẫn “khát” những sản phẩm bất động sản kinh doanh đẳng cấp với tiện ích bài bản, đó là lý do thông tin một dự án nhà phố thương mại được triển khai tại trung tâm thành phố và nằm ngay sát Vincom+ lại khiến giới đầu tư “sôi sục” đến thế. 

Shophouse được đánh giá là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận lớn
Shophouse được đánh giá là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận lớn

Trong những năm gần đây, Uông Bí đã thực hiện tốt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh” với những tín hiệu rất tích cực. Theo số liệu thống kê, năm 2018 giá trị tăng thêm ngành thương mại, du lịch, dịch vụ và thuế đạt 17,2%, tổng mức luân chuyển hàng hóa lưu thông trên thị trường đạt 14.142 tỷ đồng (tăng 18%).

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng dịch vụ thương mại với tiềm năng du lịch vô cùng lớn nhưng hiện Uông Bí lại đang thiếu vắng những khu phố mua sắm, ẩm thực, giải trí sầm uất xứng tầm dành cho cư dân và du khách, đặc biệt là tại khu vực trung tâm thành phố. Tại Uông Bí hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ và giải trí vẫn tập trung chủ yếu ở các phường trung tâm Yên Thanh, Phương Đông, Quang Trung, Thanh Sơn, tuy vậy hầu hết đều là kinh doanh buôn bán truyền thống đã cũ, nhỏ lẻ, ít được đầu tư tân trang và thiếu sự đồng bộ.

Về đêm, chỉ sau 9h là thành phố trở nên trầm lắng, thiếu hệ thống nhà hàng, quán café cao cấp hoặc các trung tâm dịch vụ, mua sắm sang trọng. Bởi vậy, sự xuất hiện của shophouse tại Uông Bí đã giải tỏa cơn khát về một không gian sống tiện nghi, thời thượng và kinh doanh đẳng cấp, điều mà thị trường này hiện đang còn thiếu. 

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, bước sang năm 2019, Uông Bí sẽ tập trung tăng trưởng thương mại, dịch vụ, du lịch, trong đó với những nền tảng mà ngành du lịch đã đạt được trong năm vừa qua sẽ là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư doanh nghiệp và bất động sản. Giới đầu tư cho rằng, đây chính là cánh cửa mở ra nhiều lợi thế cho bất động sản mà nhất là sản phẩm Shophouse phát triển. Nơi đây không chỉ được kỳ vọng sẽ là tâm điểm giao thương, mua sắm, vui chơi giải trí đẳng cấp bậc nhất thành phố Uông Bí mà còn được đánh giá là kênh đầu tư “hái ra tiền” của các nhà đầu tư nhạy bén với thời cuộc. 

Đọc thêm