Công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án tại bán đảo Sơn Trà và khu Đa Phước

(PLO) - Ngày 6/12, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, vào sáng cùng ngày, tại trụ sở Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì công bố quyết định thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà và dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Từ ngày 6/12, sẽ thanh tra toàn bộ dự án trên bán đảo Sơn Trà
Từ ngày 6/12, sẽ thanh tra toàn bộ dự án trên bán đảo Sơn Trà

Đại diện Đà Nẵng, ngoài ông Tuấn còn có lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự.

Quyết định do ông Bùi Ngọc Lam ký ngày 20/11/2017 về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện hai khu vực nói trên. Thời kì thanh tra từ năm 2003 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem trước và sau thời kì trên. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày 6/12/2017.

Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước cũng được thành tra toàn bộ thời gian này
Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước cũng được thành tra toàn bộ thời gian này

Thành phần thanh tra chuyên ngành này do Thanh tra Chính phủ làm chủ công, bên cạnh đó có sự tham gia của đại diện Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT và các thành viên của TP Đà Nẵng.

Việc thanh tra toàn diện này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình. Cụ thể, văn bản ngày 13/9/2017 về việc giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Văn bản ngày 19/9/2017 về thanh tra tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà của TP Đà Nẵng.

Ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông tin với báo chí, việc dừng giao dịch các dự án ở Sơn Trà thời gian qua cũng liên quan đến kế hoạch thanh tra nêu trên. Hiện tại, Đà Nẵng chỉ còn 1 đoàn thanh tra liên ngành này thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đọc thêm