Đêm Ra khơi thú vị, khép lại DIFF 2019

(PLVN) -Trải qua 4 đêm thi “Cội nguồn”, “Mầm sống”, “Tình yêu”, “Sắc màu”, hành trình hơn một tháng đầy cảm xúc của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2019 chính thức khép lại với đêm Ra khơi ngày 6/7 của 2 đội Anh và Phần Lan.

Đêm chung kết DIFF 2019 với chủ đề Ra khơi
Đêm chung kết DIFF 2019 với chủ đề Ra khơi

Có thể nói, đêm chung kết với chủ đề “Ra khơi” là cái kết trọn vẹn khi các dòng sông của 8 quốc gia dự thi cùng hội tụ thành một, tạo nên dòng chảy mạnh mẽ, đổ ra đại dương bao la. Đó là khát vọng về một thế giới hoà bình, hữu nghị cho tất cả nhân loại, cũng là ước mơ về một Đà Nẵng hòa nhập, vươn tầm thế giới.

Một phần thi của đội vô địch Phần Lan
Một phần thi của đội vô địch Phần Lan

Phần Lan vô địch DIFF2019

“Giấc mơ khơi xa” được các nghệ sĩ hòa giọng mở đầu chương trình đã mở ra một đêm chung kết theo đúng tinh thần hội tụ, để rồi thăng hoa dần theo những giọng ca được khán giả mến mộ khắp cả nước. Nhóm nhạc OPLUS tươi trẻ thể hiện ca khúc “Đà Nẵng tôi yêu”, Ninh Đức Hoàng Long, giọng ca Opera từng đạt nhiều thành tích cao tại Hungary với ca khúc bất hủ “You raise me up”, Phương Linh dịu dàng và trong trẻo trong “Khúc ca yêu cuộc đời”.

Không khí mùa hè của Đà Nẵng càng “nóng” hơn khi giai điệu sôi động, quyến rũ của ca khúc Wavin’ Flag được “thỏi sô cô la” Đoan Trang cất cao tiếng hát, và khép lại chương trình bằng “Những ước mơ rạng ngời” qua giọng ca ấm áp, tình cảm và vút cao của ca sỹ Hà Anh Tuấn.

Sân khẩu hành tráng đêm chung kết
Sân khẩu hành tráng đêm chung kết

Hai phóng sự về hai đội xuất sắc nhất kỳ DIFF 2019 gồm Anh và Phần Lan được chiếu trong buổi tổng duyệt đã đưa khán giả qua cuốn phim ngắn nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng đã đưa hai đội lọt vào vòng Chung kết một cách đầy thuyết phục.

Đội Phần Lan đã đưa người xem đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong phần thi Ra khơi
Đội Phần Lan đã đưa người xem đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong phần thi Ra khơi

Phát biểu đêm chung kết, trước khi 2 đội Anh và Phần Lan chính thức tranh tài, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, qua 10 lần tổ chức, DIFF đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, hình thức và chất lượng nghệ thuật, trở thành ngày hội sôi động của thành phố, của nhân dân trong nước và du khách nước ngoài, góp phần mở rộng quan hệ văn hóa quốc tế.

“Người dân của thành phố luôn đồng hành, thân thiện tiếp đón du khách với mong muốn để lại những tình cảm, hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè bốn phương với danh hiệu “Điểm đến sự kiện hàng đầu Châu Á”, Phó chủ tịch TP Đà Nẵng ca ngợi.

Trao giải cho các đội thi
Trao giải cho các đội thi

Mở màn cho bản hòa ca lấp lánh trên mặt nước sông Hàn, Pyrotex Fireworx Ltd với “tuyệt chiêu” ánh sáng đã thực sự thể hiện bản lĩnh của một đội pháo hoa số một vương quốc Anh. Những hiệu ứng đặc biệt lần đầu được đội Anh “xuất chiêu” trong DIFF đã làm nên một vùng trời ảo diệu khiến khán giả không ngớt trầm trồ. Lợi thế âm nhạc cũng được đội phát huy triệt để, phô diễn trọn vẹn màn trình diễn tuyệt đỉnh của âm thanh và ánh sáng trên mặt nước sông Hàn. 

Trong khi đó, đội pháo hoa trẻ JoHo Pyro Professional Fireworks AB – Phần Lan đã một lần nữa chứng minh sức mạnh không chỉ nằm ở kinh nghiệm mà ở sự đột phá và sức sáng tạo vô biên, ở đam mê và khát khao cống hiến. 

Phần thi giúp đội Phần Lan giành chức vô địch DIFF 2019
Phần thi giúp đội Phần Lan giành chức vô địch DIFF 2019

Trận địa pháo hoành tráng được đội Phần Lan kỳ công chuẩn bị đã bung nở thành bầu trời pháo hoa mãn nhãn, đưa khán giả vào chuyến đi khơi xa đầy thú vị, mở ra cả một chân trời phóng khoáng để rồi ngưng đọng lại niềm hạnh phúc được đoàn tụ của người ra khơi khi trở về, trong mỗi nụ cười, ánh mắt ngay tại khán đài bên bờ sông Hàn. Đặc biệt, bài hit nổi tiếng của Mỹ Tâm “Người hãy quên em đi” giống như một thứ gia vị thú vị cho phần âm nhạc trong bài bắn của đội Phần Lan.

Sau khoảng thời gian “cân não” của Ban giám khảo trước hai màn pháo hoa mãn nhãn, cúp vô địch và phần thưởng 10.000 USD đã được trao cho đội Phần Lan trong niềm vui vỡ òa của các “nghệ sĩ pháo hoa” và niềm hân hoan của hàng chục ngàn khán giả cùng Ban tổ chức DIFF 2019. 

Những con số tăng trưởng đáng ghi nhân

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong hơn một tháng diễn ra lễ hội pháo hoa, lượng khách lưu trú ước đạt 116.433 lượt, tăng 11% so với kỳ DIFF 2018. So với cùng kỳ 2018, số lượng cơ sở lưu trú du lịch đã tăng lên 81 cơ sở với 6.245 phòng, nhưng công suất phòng khách sạn trong thời gian diễn ra lễ hội luôn đạt mức 65-70%, nổi bật là khối khách sạn 4-5 sao, công suất đạt tới 75-85%, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và nguồn thu cho người dân, doanh nghiệp trong thành phố. Những con số đáng ghi nhận.

Phần thi của đội Phần Lan
Phần thi của đội Phần Lan

Đồng thời, công tác tổ chức được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đơn vị thực hiện đã chuyên nghiệp hóa hơn theo từng năm, không chỉ đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường mà đã thực sự mang đến một TP Đà Nẵng ngập tràn trải nghiệm và hấp dẫn hơn bao giờ hết cho người dân và du khách.

Hình ảnh pháo hoa của đội Anh
Hình ảnh pháo hoa của đội Anh

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã được đầu tư, tổ chức hoành tráng, đặc sắc và chuyên nghiệp xứng tầm sự kiện quốc tế từ ý tưởng chủ đề, chương trình biểu diễn nghệ thuật cho tới các hoạt động phụ trợ. Đặc biệt, việc lựa chọn và mời các đội pháo hoa đẳng cấp trên thế giới đến thi tài tại Đà Nẵng đã tạo ra sức hấp dẫn riêng có cho lễ hội này. Bên cạnh đó, chất lượng và giá cả các dịch vụ du lịch được đảm bảo và kiểm soát tốt đã góp phần mang đến sự hài lòng cho du khách, góp phần xây dựng thương hiệu Đà Nẵng - điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị thực hiện Lễ hội, ông Dương Thế Bằng, Chủ tịch Sun Group khu vực miền Trung cho biết: “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019 đã được đầu tư với tổng chi phí gần 140 tỷ đồng, với sự tham gia của 4000 người, bao gồm nhiều lực lượng từ các sở, ban, ngành của Đà Nẵng và CBNV Sun Group. Số kinh phí từ các nhà tài trợ (bao gồm cả hiện vật được quy đổi) tương đương hơn 31 tỷ đồng. Tổng số vé xem pháo hoa phát hành là 79.329 vé, trong đó số vé biếu tặng là 53.027 vé. Doanh thu từ bán vé là gần 12 tỷ đồng”.

Một hình ảnh cũng thực sự mãn nhãn của đội Anh
Một hình ảnh cũng thực sự mãn nhãn của đội Anh

“Doanh thu của DIFF không phải là thành công nếu xét trên khía cạnh một đơn vị tổ chức sự kiện. Nhưng thành công của DIFF qua từng năm, niềm mong mỏi được góp phần cùng Đà Nẵng tạo nên một điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu lục, xây dựng thương hiệu thành phố pháo hoa mang tầm quốc tế cho Đà Nẵng là động lực để Sun Group đã, đang và sẽ tiếp tục dốc tâm sức, trí lực và vật lực để đưa cái tên Đà Nẵng tỏa sáng trên trường quốc tế”, ông Dương Thế Bằng chia sẻ.

Đọc thêm