Tước chức 19 phó, trưởng khoa bổ nhiệm sai tại BVĐK Quảng Nam

Chiều ngày 31/8, đoàn thanh tra liên ngành Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả thanh tra giai đoạn đầu về công tác tổ chức cán bộ, với sai phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kiêm Giám đốc BVĐK Quảng Nam đã tự ý ký quyết định bổ nhiệm một lúc 19 phó, trưởng khoa và tự ý thành lập khoa Nội C không thông qua Sở Nội vụ và Đảng ủy Dân chính Đảng Quảng Nam...

[links()]
Chiều ngày 31/8, đoàn thanh tra liên ngành Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả thanh tra giai đoạn đầu về công tác tổ chức cán bộ, với sai phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kiêm Giám đốc BVĐK Quảng Nam đã tự ý ký quyết định bổ nhiệm một lúc 19 phó, trưởng khoa và tự ý thành lập khoa Nội C không thông qua Sở Nội vụ và Đảng ủy Dân chính Đảng Quảng Nam.

Theo phóng viên PLVN Online ghi nhận, vào ngày 12/1/2010, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hai, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm Giám đốc BVĐK Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc BVĐK Quảng Nam đã để xảy ra hàng loạt sai phạm.
Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc BVĐK Quảng Nam đã để xảy ra hàng loạt sai phạm.
Tuy nhiên, ông Hai đã buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể vụ tuồng thuốc lậu trái phép gây tê tủy sống Marcaine Spinal; chỉ đạo ký “khống”, trực tiếp ký “khống” vào hồ sơ, hợp đồng lao động đưa “người quen” đi học y, dược hệ đại học tập trung.

Về kinh tế, giữa năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định cấp cho BVĐK Quảng Nam hơn 4,3 tỷ đồng để quét vôi lại BV, giao cho BVĐK Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu công khai nhưng ông Hai “qua mặt” các cơ quan chức năng tỉnh không tổ chức đấu thầu….

Trong công tác tổ chức cán bộ của BVĐK Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Hai đã qua mặt Sở Nội vụ và Đảng ủy Dân chính Đảng Quảng Nam làm cho BVĐK của tỉnh bị xáo trộn, cụ thể: Ông Hai tự ý lên “danh sách” rồi ký quyết định bổ nhiệm một lúc cho 19 người làm trưởng, phó khoa, trong đó 3 trưởng khoa là Nội tim mạch, khoa Ngoại tổng hợp, phòng Vật tư thiết bị y tế.

Gây xôn xao dư luận nhất là ông Hai ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc (tiếp thị thuốc ngoài chợ trời - PV) làm Quyền trưởng khoa Dược.

Do đó, sau khi “được” bổ nhiệm sai quy trình, ông Ngọc không biết gì về nguyên tắc công tác quản lý kiểm soát, kiểm nhập thuốc chữa bệnh đã tự ý đi mượn thuốc gây tê tủy sống Marcaine Spinal tuồng trái phép vào BV đã gây tê tủy sống cho một người bệnh.

Ngoài ra, vào tháng 4/2011, ông Hai tự ý tách một phần của các khoa Nội tổng hợp, Nội tim mạch, khoa Da Liễu… để thành lập khoa Nội C mới mà không báo cáo với Ban giám đốc Sở Y tế về chuyên môn, Sở Nội vụ về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, Đảng ủy Dân chính Đảng về xác minh lý lịch chính trị của lãnh đạo khoa này.

Theo quy định, để thành lập một khoa mới, bắt buộc BVĐK Quảng Nam phải đáp ứng được 3 điều kiện cơ bản: phải có đội ngũ cán bộ chuyên khoa cho khoa, nhất là bác sĩ; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của khoa phải đầy đủ; phải được sự thống nhất của Ban giám đốc Sở Y tế, Ban giám đốc BV, đảng ủy, bí thư chi bộ các khoa, các trưởng khoa, phó khoa, cán bộ chủ chốt của BV…. Tuy nhiên, tất cả các điều kiện này BVĐK Quảng Nam không có.

Ông Hai đã tự ý chuyển ông Đặng Hữu Thảo, đang làm Trưởng khoa Cấp cứu sang làm Trưởng khoa Nội C sai quy trình.

Về tự ý thành lập khoa Nội C của ông Hai, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII cho biết: “Về việc ông Nguyễn Văn Hai thành lập khoa Nội C sai quy định này có một phần trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam là cơ quan trực tiếp quản lý BVĐK Quảng Nam.

Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đang chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che cho cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm”.

Như vậy, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi 19 quyết định bổ nhiệm phó, trưởng khoa sai quy trình.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra công tác tổ chức cán bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra về kinh tế đối với BVĐK Quảng Nam và vụ hợp đồng lao động “khống” đưa “người quen” đi học “chui”.

Trương Tam

Đọc thêm