Hoài Ân (Bình Định): Xây nhà trên đất do xã quản lý

(PLO) - Do UBND xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân thiếu chặt chẽ trong việc quản lý đất đai nên nhiều người dân địa phương đã tự ý lấn chiếm nhiều diện tích đất công ích để cơi nới, xây dựng công trình nhà ở.
Diện tích đất quy hoạch xây dựng sân vận động xã Ân Mỹ bị nhiều hộ dân thôn Mỹ Thành lấn chiếm để cơi nới, xây dựng nhà ở
Diện tích đất quy hoạch xây dựng sân vận động xã Ân Mỹ bị nhiều hộ dân thôn Mỹ Thành lấn chiếm để cơi nới, xây dựng nhà ở

Những năm gần đây, hàng chục hộ dân ở thôn Mỹ Thành (xã Ân Mỹ) tự ý lấn chiếm hơn 1.000m2 đất công ích do UBND xã Ân Mỹ quản lý để trồng các loại hoa màu, cây ăn trái và cơi nới, xây dựng công trình nhà ở. Diện tích bị người dân lấn chiếm thuộc thửa đất số 394 và 361, tờ Bản đồ số 01 (thôn Mỹ Thành); trong đó, thửa đất số 394 đã được UBND tỉnh Bình Định thu hồi, giao chính quyền địa phương đầu tư, xây dựng sân vận động xã.

Tuy nhiên, xã Ân Mỹ thiếu chặt chẽ, chưa sâu sát trong quản lý nên xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép. Trong đó, nhiều hộ lấn chiếm diện tích lớn, như hộ bà Trần Thị Hiền (hơn 200m2); Lê Phước Thống (hơn 161m2); Lê Thị Huệ (hơn 124m2); Trần Bản (141m2); Nguyễn Văn Thành (hơn 114m2)…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Trung (trú thôn Mỹ Thành) là cán bộ đang làm việc tại Hợp tác xã Nông Nghiệp Ân Mỹ đã chiếm dụng khoảng 300m2 đất thuộc Phòng khám Mỹ Thành (cũ) để sử dụng, xây dựng công trình nhà ở kiên cố. Việc này xảy ra đã nhiều năm, nhưng UBND xã Ân Mỹ chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương thắc mắc. 

Một người dân trú thôn Mỹ Thành cho biết: “Tình trạng người dân địa phương tự ý lấn chiếm diện tích đất công ích để sử dụng vào mục đích riêng xảy ra khá nhiều, trong đó có cả cán bộ đang làm việc tại hợp tác xã. Thế nhưng, UBND xã Ân Mỹ không kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm; điều này làm nhiều người dân bức xúc, liên tục phản ảnh trong các đợt tiếp xúc cử tri các cấp”.

Ông Lê Phước Đô, cán bộ địa chính xã Ân Mỹ cho biết: Có 13 hộ dân ở thôn Mỹ Thành lấn chiếm đất tại thửa đất số 394, 361 để canh tác, cơi nới, xây dựng nhà ở. Những hộ này thực hiện hành vi lấn chiếm từ trước thời điểm năm 2010. Năm 2014, khi UBND tỉnh thu hồi thửa đất số 394 để giao xã đầu tư xây dựng sân vận động thì hiện trạng đã bị lấn chiếm. Chính quyền địa phương đã và đang làm việc với các hộ, yêu cầu tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu để xây dựng tường rào sân vận động. Trong số các hộ lấn chiếm, chỉ còn 3 trường hợp chưa cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm, UBND xã tiếp tục làm việc để vận động, tuyên truyền, nếu các hộ không chấp hành, địa phương sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Minh Trung, theo lý giải của ông Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ, thì: Trước thời điểm năm 1990, gia đình ông Trung xây dựng căn nhà tạm trên một phần diện tích đất thuộc kho lương thực cũ - tọa lạc tại thửa đất số 367, tờ bản đồ số 01, thôn Mỹ Thành để ở. Khoảng năm 1993 - 1994, kho lương thực cũ được chuyển đổi, xây dựng Phòng khám Mỹ Thành - thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, lúc đó căn nhà của ông Trung thuộc đất Phòng khám Mỹ Thành. Sau khi Phòng khám Mỹ Thành không tiếp tục hoạt động, UBND huyện Hoài Ân giao toàn bộ diện tích đất tại đây cho UBND xã quản lý. Hiện xã quy hoạch 1.000m2 đất thuộc Phòng khám Mỹ Thành (cũ) để bán đấu giá, xây dựng khu dân cư.

“Đúng là căn nhà của gia đình ông Trung nằm trên đất do UBND xã quản lý, nhưng căn nhà này ông xây từ trước những năm 1990 và cách đây chừng 1, 2 năm, ông Trung sửa chữa, mở rộng thêm một phần diện tích căn nhà. Lúc ông Trung mở rộng nhà, UBND xã có cử bộ phận chuyên môn lập biên bản hiện trường, nhưng do căn nhà có nguồn gốc từ trước nên UBND xã đang xin ý kiến chỉ đạo từ cấp huyện để đưa ra hướng xử lý vừa đúng quy định pháp luật, vừa thấu tình, đạt lý”, ông Thanh phân bua.

Đọc thêm