Nghệ An: Các cô giáo mầm non quỳ trước Chủ tịch thị trấn xin được dạy học

(PLO) -  Sáng ngày 12/6/2018, ở thị trấn Dùng – huyện Thanh Chương diễn ra một  việc chưa từng có: các giáo viên của trường mầm non Tuổi thơ  đã quỳ trước ông Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương xin được tiếp tục dạy học.
Nghệ An:  Các cô giáo mầm non quỳ trước Chủ tịch thị trấn xin được dạy học

Vì sao cô giáo phải quỳ?

Huyện Thanh Chương thuộc huyện miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An, trên địa bàn  thị trấn Dùng chưa hề có một trường mầm non tư thục, trong khi số lượng trẻ đến tuổi đi học mẫu giáo ngày càng tăng, gây áp lực lớn đến hệ thống trường mầm non công lập. Lãnh đạo huyện Thanh Chương đã  mời Tiến sĩ  Đặng Minh Chưởng – người  đã xây dựng thành công trường mầm non Tuổi thơ ở  thành phố Vinh, về Thanh Chương đầu tư trường mầm non.  Vốn tâm huyết với giáo dục mầm non, TS Đặng Minh Chưởng  đã nhận lợi mời gọi đầu tư,  dù xét về góc độ kinh tế, đây là việc mạo hiểm,

Giữa năm 2017, UBND Thị trấn đã cho phép thành lập  nhóm trẻ độc lập tư thục theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/4/2017. Trường được  đầu tư xây dựng trên đất quy hoạch dành cho giáo dục thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.  Khi ngôi trường mầm non khang trang,  hiện đại đi vào hoạt động đã thu hút được ngày càng nhiều phụ huynh gửi con em tới học.

Nhưng như một tiếng sét giữa trời quang, đến ngày 5/6/2018, UBND thị trấn Dùng lại công bố quyết định số 89 – QĐ –UBND nhằm hủy bỏ quyết định số 91 và yêu cầu trường mầm non Tuổi thơ dừng ngay các hoạt động tuyển sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

UBND thị trấn đã cho phát thông báo lên đài phát thanh yêu cầu các phụ huỵnh tạm dừng đưa con mình đi học ở trường mầm non Tuổi thơ, vì lý do đến thời điểm hiện tại trường chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.  Nhưng dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 5619/ QĐ-UBND.

Nhưng sau đó, ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số về việc sắp xếp phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương; Có nội dung: Giao sở Tài Chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức bán đấu giá.

Quyết định số 1972/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 23/5/2018 đã phủ nhận Quyết định số 5619/UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cũng của UBND tỉnh trước đó. Trong khi, Dự án Trường mầm non Tuổi Thơ tư thục và Trường Tiểu học tư thục Thanh Chương thuộc lĩnh vực xã hội hóa, là lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, được miễn 100% tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê đất của Dự án. Ý kiến của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An theo Văn bản số 7453/STNMT-QLĐĐ ngày 23/12/2016 cũng khẳng định: khu đất đề xuất thực hiện dự án của Công ty Minh Sang hiện trạng là đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

Giữa năm 2017, UBND Thị trấn đã cho phép thành lập  nhóm trẻ độc lập tư thục theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/4/2017. 

Dựa vào quyết định 1972 của UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Thanh Chương đã  ra thông báo: giao cho Phòng GD&ĐT huyện tổ chức kiểm tra, đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến việc mở lớp, tuyển sinh, tổ chức giảng dạy (kể cả trong thời gian nghỉ hè) khi Công ty CPĐTXD và Giáo dục Minh Sang chưa đầy đủ các thủ tục mà cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Đông thời, UBND thị trấn Thanh Chương ban hành quyết định hủy bỏ Quyết định số 91.

Sáng 12/6/2018, trong buổi làm việc giữa Thị trấn với các giáo viên trường mầm non Tuổi thơ, các giáo viên đã không ngăn nổi sự thất vọng vì bị dừng hoạt động, một số cán bộ trong trường đã gục xuống, có người bật khóc nức nở.

Lúc đoàn làm việc do đích thân chủ tịch thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh chỉ đạo lên xe ô tô ra về, nhiều giáo viên đã  quỳ xuống khóc mong các cơ quan chức năng thay đổi quyết định.

Nhiều giáo viên bật khóc nức nở, quỳ xin lãnh đạo địa phương cho tiếp tục được dạy
Nhiều giáo viên bật khóc nức nở, quỳ xin lãnh đạo địa phương cho tiếp tục được dạy

“Quyết định của UBND thị trấn Thanh Chương là trái luật”

Cô Trần Thị Ba – phụ trách trường mầm non Tuổi thơ chia sẻ: “Sau khi UBND thị trấn Thanh Chương ra quyết định đình chỉ hoạt động của trường, chúng tôi đã có thông báo cáo lỗi với phụ huynh và xin được tạm dừng, nhưng hầu hết các phụ huynh vẫn đưa trẻ đến trường,  chúng tôi không thể từ chối nhận các cháu. Việc tạm dừng này ảnh hưởng rất lớn tới các em học sinh và phụ huynh,  cũng như các cô giáo, từ đời sống tới tinh thần. Cô và trò đang rất gắn bó yêu thương, bỗng dưng chỉ một quyết định hành chính, cánh của trường phải khép lại. Các cô giáo có qúa nhiều tâm tư nên bốt phát quỳ xuống, mong chính quyền thay đổi quyết định vì các cháu”.

Chị Nguyễn Thị Nga – phụ huynh tâm sự: “  Con tôi được học và chăm sóc ở môi trường tốt nhất địa bàn huyện , chỉ  riêng chuyện mùa hè năng nóng gió Lào mà  các con được  học trong phòng điều hòa nhiệt độ  đã là một điều mà chưa có trường mầm non nào trên địa bàn huyện có được. Tôi không hiểu vì sao lại tạm dừng, nếu chỉ vì thủ tục thì chính quyền phải chung tay với doanh nghiệp để hoàn thiện chứ sao lại ra quyết định đình chỉ đẩy con em chúng tôi rơi vào tình trạng không được đi học”.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn  - Giám đốc Luật TNHH Đại Nam – cho rằng: “UBND thị trấn Thanh Chương có hành vi ngăn cản việc dạy và học của cô giáo trường mầm non Tuổi thơ là trái luật, gây bức xúc cho nhân dân, tạo ra dư luận xã hội không tốt và đặc biệt, xâm phạm đến được học, được chăm sóc của các học sinh đã theo học ở trường. Hiện tại, UBND tỉnh Nghệ An chưa hề có văn bản nào cấm công ty Minh Sang  hoạt động, cũng như chưa có văn bản nào thu hồi quyết định số 5619 QĐ-UBND thu hồi về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trường mầm non Tuổi thơ Thanh Chương. Bản thân quyết định số 1972 /QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương cũng không hề có nội dung nào ngăn cấm hoạt động đầu tư của công ty Minh Sang. Vì vậy, việc làm của UBND thị trấn Thanh Chương là trái pháp luật”.

Đọc thêm