Đại úy công an Hà Nội hy sinh khi làm nhiệm vụ trong đêm

Xe do Đại úy Phạm Đức Chung cầm lái chở Thiếu úy Đinh Đức Lý điều khiển đến gần cổng chào huyện Phúc Thọ thì xảy ra va chạm với xe máy do Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1988) điều khiển chở 2 thanh niên chạy ngược chiều, 5 người đều bị thương được đưa vào bệnh viện. Đại úy Phạm Đức Chung không qua khỏi...
Đại diện lãnh đạo CATP Hà Nội chia buồn, động viên gia đình Đại úy Phạm Đức Chung.
Đại diện lãnh đạo CATP Hà Nội chia buồn, động viên gia đình Đại úy Phạm Đức Chung.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 4/5, Đại úy Phạm Đức Chung (Phó Đại đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội) làm Tổ trưởng tổ công tác cùng 3 chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32 hướng từ Thị xã Sơn Tây đi Hà Nội.

Xe do Đại úy Phạm Đức Chung cầm lái chở Thiếu úy Đinh Đức Lý điều khiển đi phía trước, khi đến gần cổng chào huyện Phúc Thọ thì xảy ra va chạm với xe máy do Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1988, trú tại Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) điều khiển chở theo 2 thanh niên, chạy ngược chiều tông trúng.

Sau va chạm, 5 người đều bị thương được đưa vào Bệnh viện 5, Thị xã Sơn Tây. Hai cảnh sát sau đó được chuyển về Bệnh viện 19-8.

Sau một ngày nhập viện, Đại úy Phạm Đức Chung đã hy sinh. Thiếu úy Đinh Đức Lý tiếp tục được điều trị.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP TP Hà Nội đã chia buồn, động viên gia đình Đại úy Phạm Đức Chung. 

"Đây là một sự mất mát quá lớn đối với gia đình đồng chí cũng như trong toàn lực lượng Công an Hà Nội; đồng chí là một tấm gương sáng để đồng đội noi theo", Đại tá Nguyễn Văn Viện nói.

Đọc thêm