Độc đáo 'hội phết Hiền Quan' phiên bản Nhật

(PLVN) - 10.000 người đàn ông bán khỏa thân (chỉ đóng khố) lao vào tranh giành để tìm hai cây gậy thiêng may mắn trong lễ hội cổ xưa của Nhật Bản dịp đầu năm. Sự kiện được ví như “hội phết” phiên bản Nhật. 
Độc đáo 'hội phết Hiền Quan' phiên bản Nhật

 

Khung cảnh sôi động của lễ hội

Thứ bảy (17/2, theo giờ địa phương) lễ hội cổ xưa “Saidaiji-eyo” tại chùa Phật giáo Kinryozan Saidaiji ở Okayama, Nhật Bản ước tính có khoảng 10.000 người đàn ông mặc khố trắng tới tham gia. Đây là lễ kỷ niệm lần thứ 510 của lễ hội Saidaiji-eyo, có nguồn gốc từ thời Muromachi trong lịch sử Nhật Bản.

Trước khi xông vào “trận chiến giành may mắn”, mỗi người đều phải tẩy uế cơ thể bằng nghi lễ tắm sông Yoshii. Đúng 10 giờ đêm, toàn bộ đèn trong chùa đều tắt. Lúc đó, sư trụ trì ném cặp gậy “shingi” dài 20 cm từ một ô cửa sổ trên cao 4m xuống giữa đám đông. 

Những người tìm thấy 2 cây gậy dài 20 cm, đều tin rằng mình sẽ trở thành “người đàn ông may mắn nhất” trong năm. Một cuộc chen lấn ồ ạt xảy ra sau đó và kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, hàng nghìn người tranh đấu nhau với hi vọng có thể nắm được vật thiêng trong tay. Người đàn ông nào giữ được gậy lâu nhất và mang được nó rời khỏi đền sẽ là chiến thắng. Ban đầu, người ta tranh nhau tấm bùa giấy, nhưng vì dễ rách nên sau này họ quyết định thay bằng gậy gỗ.

Saidaiji-eye là một trong những lễ hội truyền thống nổi bật của Nhật Bản. Bên cạnh sự may mắn, người Nhật cũng cho rằng “shingi” còn mang đến những vụ mùa bội thu. Diễn ra vào khoảng thời gian trùng với Tết Nguyên đán, lễ hội thu hút số lượng lớn du khách đến hành hương và theo dõi trận thi đấu. 

Lễ hội đã có tuổi đời hơn 500 năm. (Nguồn: Getty Images)
Lễ hội đã có tuổi đời hơn 500 năm. (Nguồn: Getty Images)
Trước khi bắt đầu cuộc chiến đấu, họ phải thanh tẩy mình bằng cách lội qua sông Yoshii (Nguồn: Getty Images)
Trước khi bắt đầu cuộc chiến đấu, họ phải thanh tẩy mình bằng cách lội qua sông Yoshii (Nguồn: Getty Images)
Họ chỉ đóng một chiếc khố và mang tất trắng dưới làn nước buốt lạnh của dòng sông Yoshii (Nguồn: Getty Images)
Họ chỉ đóng một chiếc khố và mang tất trắng dưới làn nước buốt lạnh của dòng sông Yoshii (Nguồn: Getty Images)
Hai người đàn ông may mắn nhất năm 2019, theo phong tục Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)
Hai người đàn ông may mắn nhất năm 2019, theo phong tục Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)
22 giờ, khi đèn đã tắt cũng là lúc cuộc đua tranh bắt đầu. (Nguồn: Getty Images)
22 giờ, khi đèn đã tắt cũng là lúc cuộc đua tranh bắt đầu. (Nguồn: Getty Images)
Lễ hội thu hút đông đảo người dân tới theo dõi màn săn “shingi”. (Nguồn: Getty Images)
Lễ hội thu hút đông đảo người dân tới theo dõi màn săn “shingi”. (Nguồn: Getty Images)

Đọc thêm